Anh họ 'làm bậy' khiến em họ 14 tuổi sinh con

Nhận đơn tố cáo của gia đình bé gái mang bầu lúc 14 tuổi, cơ quan điều tra vào cuộc và bắt tạm giam nghi can chính là anh họ nạn nhân.

Chiều 30-9, nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Tấn Kỷ (SN 1987, ngụ thôn Gia Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân là em LPAT (SN 2000, ngụ cùng địa phương). Đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với T., chính là con của dì ruột nạn nhân.

Tthông tin từ cơ quan điều tra, khoảng giữa tháng 6-2016, bố của T. là ông Lê Văn S. (SN 1964) có đơn gửi đến cơ quan chức năng để tố cáo người đã “làm bậy” khiến cho con gái ông có bầu rồi nghỉ học sinh con nhưng sau đó không trợ cấp để con ông nuôi cháu.

Sau khi nhận đơn, cơ quan Công an xã Duy Hòa đã mời người bị hại là bé T. lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, bé gái này khai nguyên nhân dẫn đến việc em có bầu là do ông ĐM (SN 1969, ngụ cùng địa phương) gây nên. Nhận thấy T. mới 14 tuổi nhưng đã có bầu, lãnh đạo công an xã nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự nên đã mời những người liên quan đến làm việc.

Tuy nhiên, tại cơ quan công an xã, ông M. phủ nhận và nói không liên quan gì đến việc sinh con của bé T. Ngay sau đó, công an xã đã trình báo vụ việc cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra theo thẩm quyền. Phía cơ quan này đã thụ lý điều tra vụ án và truy tìm đối tượng đã có hành vi giao cấu với bé T.

Ngôi nhà của nạn nhân. Ảnh HT

Sau khi cơ quan điều tra làm giám định đối với ông M. thì thấy người đàn ông này không trùng ADN với đứa con mà T. đã sinh trước đó. Vừa mới đây, theo lời khai của bé gái này, nhiều thanh niên đã được cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai và thực hiện giám định để điều tra xem có phải thủ phạm khiến T. có bầu và sinh con hay không.

Sau quá trình giám định, kết quả bất ngờ, người trùng ADN với con của T. là Phan Tấn Kỷ, anh họ của nạn nhân. Sau đó, lực lượng điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Tấn Kỷ để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo tìm hiểu, nhà ông S. thuộc hộ nghèo nhiều năm của thôn. Vợ mất sớm, một mình ông làm phụ hồ để nuôi hai đứa con gái. Mới đây con gái đầu của ông đã lấy chồng và sinh sống ở Sài Gòn. Đứa con gái út khi học lớp 7 thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

Hiện T. đang làm thêm tại một quán cà phê trên địa bàn để kiếm tiền nuôi đứa con trai được 1,5 tuổi. Ông S. cũng hết sức bất ngờ vì người gây ra vụ việc đối với con gái ông lại chính là đứa cháu của vợ mình.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/anh-ho-lam-bay-khien-em-ho-14-tuoi-sinh-con-655774.html