Ảnh hiếm về mưu sinh trên đường phố New York năm 1896

Bộ ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Alice Austen phần nào lột tả cuộc sống bươn chải của người dân trên đường phố New York (Mỹ) vào khoảng năm 1896.

Một người đàn ông bán hàng rong trên vỉa hè đường phố New York. Vào khoảng những năm 1890, thành phố New York bắt đầu cấp giấy phép cho những người bán hàng trên đường phố. Đánh giày là "cần câu cơm" của nhiều bé trai nghèo khó ở thành phố New York cách đây hơn 100 năm về trước. Một người vận chuyển đồ bằng xe đạp trên đường phố New York hồi những năm 1890. Một người lái xe ngựa ngồi nghỉ giải lao trên đường phố New York. Nhiều em nhỏ bán báo ở thành phố New York đều là những đứa trẻ nhập cư không có gia đình. Cô gái trẻ bán báo trên đường phố New York. Sở Cảnh sát thành phố New York được thành lập từ năm 1845. Một người đưa thư ở thành phố New York. Nhiều người dân nhập cư thường kiếm sống bằng cách bán đồ ăn trên đường phố. Một người bán hàng rong trên đường phố thu hút sự chú ý của đám đông. Một số người mưu sinh trên đường phố bằng cách thu lượm rác đem bán. Người bán hàng trên vỉa hè đường phố New York. Người đàn ông bán dây giày trên vỉa hè. Được biết, năm 1897, chính quyền thành phố New York đã xây dựng 18 “tòa nhà định cư” nhằm hỗ trợ các di dân thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Một người dọn vệ sinh trên vỉa hè đường phố New York. Một tài xế taxi đang kiểm tra chiếc xe. Được biết, vào khoảng thời gian Austen chụp những bức ảnh này, chỉ có 12 chiếc taxi điện hoạt động trong thành phố New York.

Một người đàn ông bán hàng rong trên vỉa hè đường phố New York. Vào khoảng những năm 1890, thành phố New York bắt đầu cấp giấy phép cho những người bán hàng trên đường phố.

Đánh giày là "cần câu cơm" của nhiều bé trai nghèo khó ở thành phố New York cách đây hơn 100 năm về trước.

Một người vận chuyển đồ bằng xe đạp trên đường phố New York hồi những năm 1890.

Một người lái xe ngựa ngồi nghỉ giải lao trên đường phố New York.

Nhiều em nhỏ bán báo ở thành phố New York đều là những đứa trẻ nhập cư không có gia đình.

Cô gái trẻ bán báo trên đường phố New York.

Sở Cảnh sát thành phố New York được thành lập từ năm 1845.

Một người đưa thư ở thành phố New York.

Nhiều người dân nhập cư thường kiếm sống bằng cách bán đồ ăn trên đường phố.

Một người bán hàng rong trên đường phố thu hút sự chú ý của đám đông.

Một số người mưu sinh trên đường phố bằng cách thu lượm rác đem bán.

Người bán hàng trên vỉa hè đường phố New York.

Người đàn ông bán dây giày trên vỉa hè. Được biết, năm 1897, chính quyền thành phố New York đã xây dựng 18 “tòa nhà định cư” nhằm hỗ trợ các di dân thích nghi với cuộc sống ở Mỹ.

Một người dọn vệ sinh trên vỉa hè đường phố New York.

Một tài xế taxi đang kiểm tra chiếc xe. Được biết, vào khoảng thời gian Austen chụp những bức ảnh này, chỉ có 12 chiếc taxi điện hoạt động trong thành phố New York.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-muu-sinh-tren-duong-pho-new-york-nam-1896-763514.html