Ảnh hiếm khu Chinatown ở Mỹ hồi thế kỷ 19

Đó là những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người Hoa tại khu Chinatown ở Mỹ hồi thế kỷ 19 trước khi nơi đây bị tàn phá nặng nề bởi động đất.

Khu Chinatown tại San Francisco, Mỹ là nơi sinh sống của khoảng 15.000 người Trung Quốc hồi thế kỷ 19. Khu Chinatown ở Mỹ này là một trong những nơi có đông người Hoa sinh sống nhất bên ngoài lãnh thổ quốc gia này.

Người dân Trung Quốc mặc trang phục truyền thống khi sinh sống tại khu Chinatown ở Mỹ.

Mặc dù nhiều người dân Trung Quốc sang Mỹ sinh sống và làm việc nhưng nhiều người trong số đó không biết nói tiếng Anh - ngôn ngữ phổ biến ở quốc gia này.

Nhiều người Trung Quốc đã sang Mỹ hồi thế kỷ 19 với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở miền đất hứa.

Tuy nhiên, vào năm 1848, khu Chinatown bị tàn phá nghiêm trọng trong một trận động đất kinh hoàng xảy ra ở San Francisco. Trong ảnh là một người thợ đóng giày ở khu Chinatown hồi thế kỷ 19.

Theo ước tính, khoảng 3.000 người thiệt mạng trong trận động đất trên. Trong ảnh là một gia đình Trung Quốc rảo bước đi dạo trên đường phố Mỹ.

Bức ảnh này được chụp tại khu Chinatown trước khi trận động đất xảy ra làm rung chuyển toàn bộ San Francisco.

Trẻ em ở khu Chinatown rất thích thú khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Sau khi xảy ra trận động đất, giới chức trách không thể xác định chính xác số người tử vong tại khu Chinatown.

Khung cảnh bình yên, giản dị tại khu Chinatown trước khi trận động đất cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người xảy ra.

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-hiem-khu-chinatown-o-my-hoi-the-ky-19-874641.html