Ảnh gia đình Sa hoàng cuối cùng ở Nga trước khi lưu đày

Đó là những bức ảnh chụp gia đình Sa hoàng cuối cùng ở Nga - Sa hoàng Nicholas II một năm trước khi bị lưu đày và qua đời.

Những bức ảnh về gia đình Sa hoàng cuối cùng ở Nga - Sa hoàng Nicholas II được chụp vào năm 1915 - 1916. Trong ảnh là Sa hoàng Nicholas II chụp ảnh cùng với 4 con gái: từ trái sang phải là Maria, Anastasia, Olga và Tatiana trong một chuyến dã ngoại.

Sa hoàng Nicholas II thoái vị ngày 2/3/1917. Sự kiện này chấm dứt triều đại kéo dài 300 năm của gia đình hoàng gia Romanov. Trong ảnh là công chúa Maria, Olga, Tatiana vui đùa ở biển với người em trai - hoàng tử Alexei.

Sau khi thoái vị, Sa hoàng Nicholas II và các thành viên trong gia đình bị lưu đày đến Tobolsk và chết trong năm 1918.

Công chúa Anastasia tinh nghịch với bộ răng giả, khiến nhiều người giật mình bởi gương mặt khác lạ.

Sa hoàng Nicholas II cùng công chúa Anastasia và Maria thăm các binh sĩ bị thương trong Chiến tranh thế giới 1.

Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp gia đình Sa hoàng Nicholas II trước khi biến cố lớn xảy ra.

Sa hoàng Nicholas II chụp ảnh cùng với công chúa Maria và hoàng tử Alexei. Hoàng tử Alexei qua đời khi 13 tuổi.

Nhiều bức ảnh gia đình do chính Sa hoàng Nicholas II chụp.

Sa hoàng Nicholas II cùng hai con gái Anastasia và Maria Romanov đến thăm các binh sĩ bị thương trong chiến trận.

Ba người con gái của Sa hoàng Nicholas II.

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-gia-dinh-sa-hoang-cuoi-cung-o-nga-truoc-khi-luu-day-774116.html