Anh em ruột cầm đầu ổ nhóm cướp

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 11-2016, lực lượng CSHS CAQ Lê Chân, Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm khoảng 5 đến 6 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Các đối tượng chính trong vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội CSHS, CAQ Lê Chân đã xác định cầm đầu ổ nhóm trên là 2 anh em ruột Vũ Tuấn Phong (SN 1987) và Vũ Tuấn Thương (SN 1990), trú ở quận Lê Chân. Hai đối tượng này đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lúc ban chuyên án đang khẩn trương thu thập tài liệu, điều tra làm rõ các hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng trên, khoảng 15h ngày 17-11, nhóm Vũ Tuấn Phong đã “gây chuyện”. Theo tài liệu CQĐT thu thập, ngày 17-11, anh Nguyễn Đức Đạo (SN 1990), trú ở huyện Thủy Nguyên bị một số đối tượng dùng búa, dao đe dọa, đánh và cướp 1 xe máy Exciter BKS: 15B1-699.79, 2 chiếc điện thoại di động.

Qua xác minh, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 anh em Vũ Tuấn Phong và Vũ Tuấn Thương về hành vi cướp tài sản. Trong các ngày sau đó, ban chuyên án đã triệu tập Nguyễn Thị Thùy Ninh (SN 1985, vợ Phong) và Đặng Thị Lệ Thu (SN 1991). Đấu tranh khai thác, các đối tượng buộc phải thừa nhận đã cướp tài sản của anh Đạo hôm 17-11. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp, lừa đảo tài sản khác trên địa bàn quận Lê Chân và một số quận khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đang điều tra mở rộng chuyên án.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/anh-em-ruot-cam-dau-o-nhom-cuop/709946.antd