Anh em đâm chết nhau vì sợ bị giành tài sản

Lo sợ 3 anh em cùng liên kết để giành tài sản với mình, Nhơn ra tay đâm liên tục khiến 2 người thương vong.

Ngày 26.7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phùng Huệ Nhơn (32 tuổi, ngụ quận 11) về tội Giết người. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nhơn tù chung thân do những hành vi phạm tội của mình.

Theo nội dung vụ án, Nhơn cùng 3 anh em trai là Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa và Phùng Vệ Đức được bố mẹ di chúc lại và đồng sở hữu căn nhà tại đường Lê Bạch Cát, phường 13, quận 11.

Đức dọn ra ngoài ở, ba anh em còn lại tiếp tục sinh sống trong căn nhà chung này. Bị cáo cùng vợ dùng một phần căn nhà này để bán cà phê, quần áo. Chính điều này khiến Minh vô cùng khó chịu vì cho rằng choán lối đi, không có chỗ để xe máy.

Ngày 4.1.201, Minh và Nhơn xảy ra cự cãi rồi đánh nhau, cả hai chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn. Tối cùng ngày, Minh đi nhậu về thì ngồi chửi bới vợ chồng em mình nặng lời.

Đến 1 giờ 50 ngày 5.1.2016, Nhơn tỉnh dậy và cảm thấy bực tức vì bị chửi. Cùng với đó bị cáo cho rằng 3 anh em của mình có ý định chiếm đoạt tài sản chung, đẩy mình ‘ra đường’. Nhơn liền xuống nhà lấy một con dao rồi đâm Đức bị thương nặng khi nạn nhân đang nằm ngủ trong nhà. Sau khi Đức chạy thoát, bị cáo tiếp tục đi tìm Minh và đâm người này tử vong. Sau khi gây án, Nhơn ra cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Nghinh Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/anh-em-dam-chet-nhau-vi-so-bi-gianh-tai-san-38841.html