“Anh Đức chỉ nhất thời, Công Phượng mới là tương lai”

HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương bất ngờ đánh giá cao Công Phượng trước trận đấu ở vòng 6 V-League 2017.

Video Công Phượng trước trận gặp B.BD (Bản quyền thuộc VTV):-

Còn nhớ, sau trận hòa 1-1 với CLB Sài Gòn ở vòng 5 V-League 2017, HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương đã hết lời khen ngời cậu học trò Nguyễn Anh Đức với bàn thắng gỡ hòa từ chấm đá phạt. Bên cạnh đó ông Sự “gỗ” cũng cho rằng việc một tiền đạo “lão tướng” như Anh Đức lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League là điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam, khi mà cầu thủ được kỳ vọng như Công Phượng lại chưa thể ghi bàn (trước vòng 5).

Công Phượng đang tìm lại sự tự tin ở V-League

Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, trước những lời chê bai của HLV Trần Bình Sự, Công Phượng đã tỏa sáng với cú đúp để giúp HAGL thắng đậm Cần Thơ 3-0 trên sân Pleiku. Và ở vòng 6 này, Công Phượng tiếp tục có cơ hội để chứng minh cho HLV Trần Bình Sự thấy rằng anh không tệ như vị chiến lược gia của “Chelsea Việt Nam” nghĩ, khi HAGL có chuyến làm khách trước chính B.Bình Dương tại sân Gò Đậu (18h, ngày 19/2).

Trước trận đấu của 2 cựu vương V-League và cuộc so tài của 2 tiền đạo đáng xem ở V-League Anh Đức – Công Phượng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV Trần Bình Sự. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi HLV Trần Bình Sự đã không “chê” Công Phượng như những phát biểu trước đây 1 tuần. Thay vào đó, như một đòn gió, HLV trưởng của B.Bình Dương hết lời ca ngợi màn trình diễn của Công Phượng, và còn mách nước để Công Phượng thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Sự nói: “Mọi so sánh nhìn chung đều khập khiễng. Công Phượng là tương lai, cậu ấy là ngôi sao những năm sau nữa. Còn Anh Đức là nhất thời khi mà đội bóng trông chờ hết vào tài năng, kinh nghiệm của anh ấy.

Tôi nghĩ Công Phượng phải hoàn thiện sức mạnh lên nữa sẽ tốt hơn. Hiện kĩ thuật cơ bản rồi nhiều thứ Công Phượng đã tốt rồi. Nhưng sức mạnh vẫn là điều Phượng còn thiếu, để hiệu quả khi đối đầu với những hàng phòng ngự mạnh mẽ, chơi rắn.”

Trước một Công Phượng đang dần tìm lại sự tự tin trong đội hình HAGL, HLV trưởng của B.Bình Dương tỏ ra khá thận trọng trong trận đấu diễn ra chiều tối 19/2 sắp tới: “HAGL hiện tại đang xếp thứ 12. Nhưng sau khi xem tất cả băng hình các trận đấu của họ, tôi thấy HAGL kiểm soát bóng rất tốt.

HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương

Các cầu thủ đều thuần thục kỹ thuật cơ bản, rồi thể lực cũng đang tốt dần lên nhiều. Điểm yếu của họ theo tôi là khả năng dứt điểm. Tuy vậy, sau trận thắng Cần Thơ, HAGL dường như đang cải thiện được khả năng dứt điểm. Mà khi anh đã giải tỏa được áp lực về khả năng dứt điểm rồi, chắc chắn anh sẽ còn thi đấu hay và ngẫu hứng hơn nữa.

Đó chính là Công Phượng, Văn Thanh rồi Văn Toàn. Họ là những cầu thủ trẻ, mà người trẻ khi đã giải tỏa được tâm lý thì họ sẽ thi đấu tốt. Và B.Bình Dương sẽ phải tìm ra cách để khắc chế những cầu thủ này. HAGL chơi bóng tập thể, đồng đều các vị trí. Tôi thấy vị trí nào cũng tốt, vì họ góp tới 9 người ở tuyển U23 Việt Nam cơ mà. Và cả 9 người đều được vào sân thi đấu cả. Chứng tỏ HAGL rất mạnh ở mỗi vị trí.

Nếu để cho HAGL kiểm soát được trận đấu sắp tới, B.Bình Dương chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế điều đó, bằng cách rèn kĩ đấu pháp kèm người khu vực. Chứ đối đầu với HAGL, B.Bình Dương không thể bắt người một với một được, mà phải là theo khu vực.”

Tuấn Hữu

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/anh-duc-chi-nhat-thoi-cong-phuong-moi-la-tuong-lai-c9a499333.html