Chủ tịch TP.HCM: 'Anh Hải xông xáo nhưng có lúc tôi phải uốn nắn'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định tinh thần xông xáo của ông Đoàn Ngọc Hải tạo hiệu ứng tốt, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại trật tự vỉa hè.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội sáng 27/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định chủ trương kiên quyết giữ trật tự lòng lề đường.

Ông Phong nói: “Tất cả cơ sở pháp lý đều có đầy đủ hết. Nhưng chúng ta phải kiên quyết, kiên trì thực hiện việc lập lại vỉa hè. Tuy nhiên, cái gì chưa đúng thì phải điều chỉnh ngay”.

Nói về ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chia sẻ: “Anh Hải xông xáo nhưng cũng có những lúc tôi phải mời anh ấy lên để uốn nắn ngay tức khắc. Tinh thần của anh Hải tạo hiệu ứng tốt, thể hiện quyết tâm của thành phố”.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Tùng Tin.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh việc giành lại vỉa hè không chỉ đơn thuần nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn tổ chức cuộc sống cho những người sinh kế dựa vào gánh hàng rong vỉa hè.

“Trách nhiệm của chính quyền là phải lo cho người dân đầy đủ. Chứ không phải tái lập vỉa hè rồi đẩy họ vào thế khó”, ông Phong nói thêm. Chủ tịch TP cho biết ông sẽ có cuộc họp với UBND các quận, huyện để nghe báo cáo tình hình trong tháng 5 tới.

Trước đó, Phó trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông TP.HCM Nguyễn Ngọc Tường bày tỏ lo ngại về phong trào lập lại vỉa hè đang chững lại. Thậm chí, ông Tường cho biết có một số nơi vỉa hè đã bị tái lấn chiếm trở lại sau khi đoàn kiểm tra rút đi.

Ông Nguyễn Ngọc Tường đề nghị TP phối hợp với Ban pháp chế của HĐND đánh giá lại hoạt động tái lập vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. “Phải nhắc nhở, phê bình, thậm chí kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo những đơn vị thực hiện không tốt. Đừng để người dân hoang mang và nhận xét chính quyền chỉ làm theo phong trào”, ông Tường đề xuất.

Chiến dịch giành lại vỉa hè tại TP.HCM bắt đầu từ giữa tháng 1 với hàng loạt hành động quyết liệt của lãnh đạo quận, huyện. Trong đó, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải nổi lên với nhiều hành động quyết liệt, sẵn sàng tháo dỡ các công trình xâm phạm vỉa hè hay cưỡng chế xử phạt các xe ôtô đậu lấn chiếm. Tuy nhiên sau hơn 3 tháng thực hiện, nhiều vỉa hè tại trung tâm TP.HCM đã bị lấn chiếm trở lại.

Hà Hương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-doan-ngoc-hai-xong-xao-nhung-co-luc-toi-phai-uon-nan-post741603.html