Ảnh cưới phong cách thổ dân của đôi trẻ Ninh Bình

Những khoảnh khắc lãng mạn trong khung cảnh thần tiên của cặp đôi Ninh Bình hiện được nhiều dân mạng khen ngợi và chia sẻ.

Bộ ảnh cưới tình yêu cổ tích, với khung ảnh huyền bí, lãng mạn hiện thu hút sự quan tâm trên mạng. Chủ nhân các bức hình này là Vũ Đức Công (sinh năm 1991) và Bùi Thị Bắc (năm 1992). Cả hai cùng quê Ninh Bình, hiện làm việc ở Sài Gòn.

Đôi trẻ lựa chọn bối cảnh trong rừng và thác nước để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mối tình 3 năm.

Những bức ảnh mang tính thần thoại, sơn thủy hữu tình của Đức Công và Bùi Bắc được chụp ở Thác Voi - một trong những địa danh nổi tiếng tại tỉnh Thanh Hóa.

Chú rể cho biết do muốn tạo sự khác biệt tặng vợ sắp cưới nên đã quyết định hóa thân thành thổ dân và nàng tiên ngủ trong rừng.

Chia sẻ với Zing.vn, Đức Công tiết lộ họ đã phải đi hàng nghìn km từ Sài Gòn ra Thanh Hóa để chụp hình cưới. Cả hai rất ưng ý với bộ ảnh và nhận được nhiều sự khen ngợi từ bạn bè.

Chú rể ấn tượng với sự hy sinh trong tình yêu của vợ tương lai. Bên nhau lâu nhưng Bùi Bắc chưa từng đòi hỏi món quà gì cho bản thân. Đức Công thích nhất những món ăn do nửa còn lại tự tay nấu.

Đôi trẻ tâm sự họ chưa từng lớn tiếng cãi nhau dù chỉ là một lần. Những lúc giận nhau thường không quá một ngày là họ lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bùi Đức Tuấn - người chụp bộ ảnh cưới - cho hay để có các bức hình đẹp và tự nhiên nhất, ê-kíp đã gặp không ít khó khăn từ việc thuê trang phục đến địa điểm. Do không tìm thấy đồ thổ dân nên nhiếp ảnh này đã trở thành nhà thiết kế bất đắc dĩ cho chú rể.

"Ban đầu, Đức Công định thôi không chụp vì có nhiều học sinh tắm ở suối. Khi các em về hết, chú rể mới tự tin mặc đồ thổ dân. Sau một ngày bên thác nước, ai cũng đều ướt từ đầu đến chân", Đức Tuấn nói.

Cặp đôi cho hay họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Kiều Trang

Ảnh: Bùi Đức Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-cuoi-phong-cach-tho-dan-cua-doi-tre-ninh-binh-post688585.html