Ảnh cực hiếm xe tăng Type 62 của Campuchia

Quân đội Campuchia hiện có trong tay khoảng 100 xe tăng Type 62 do Trung Quốc sản xuất, được trang bị nòng pháo 85mm, cơ động rất cao.

Mạng Sina mới đây đăng tải loạt ảnh cực hiếm về dàn xe tăng Type 62 của Campuchia. Các bức ảnh này được chụp dưới thời Cộng hòa Nhân dân Campuchia (1979-1993). Tuy nhiên, theo các tài liệu nước ngoài, mà đặc biệt là thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa binh Quốc tế Stockhom (SIPRI) thì toàn bộ số xe tăng Type 62 này vẫn hoạt động tới nay dù Campuchia trải qua nhiều biến động chính trị.

Mạng Sina mới đây đăng tải loạt ảnh cực hiếm về dàn xe tăng Type 62 của Campuchia. Các bức ảnh này được chụp dưới thời Cộng hòa Nhân dân Campuchia (1979-1993). Tuy nhiên, theo các tài liệu nước ngoài, mà đặc biệt là thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa binh Quốc tế Stockhom (SIPRI) thì toàn bộ số xe tăng Type 62 này vẫn hoạt động tới nay dù Campuchia trải qua nhiều biến động chính trị.

Các xe tăng Type 62 có lẽ được Trung Quốc cung cấp cho chính quyền Khmer Đỏ trước năm 1979. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam đánh bại Khmer Đỏ, số xe tăng này được giao cho lực lượng vũ trang CHND Campuchia sử dụng.

Type 62 là loại xe tăng hạng nhẹ do nhà máy 674 (nay thuộc Tổ hợp chế tạo máy Cáp Nhĩ Tân) sản xuất trên cơ sở rút gọn từ mẫu tăng hạng trung Type 59. Cụ thể là Type 62 được chế tạo với giáp mỏng, pháo chính nhỏ hơn, trang bị hạn chế khí tài điện tử ngắm bắn. Nhìn chung, mẫu tăng này được thiết kế để phục vụ tác chiến trên địa hình đồi núi, lầy lội.

Type 62 nặng 21 tấn, được bọc giáp dày từ 15-50mm, trang bị pháo chính 85mm Type 62-85TC với 47 viên đạn và ba súng máy cỡ 7,62-12,7mm.

Tăng Type 62 trang bị động cơ diesel làm mát bằng nước công suất 430 mã lực cho tốc độ tối đa 60km/h trên đường bằng hoặc 35km/h trên địa hình ghồ ghề, tầm hoạt động 500km.

Dù có tính năng cơ động cao, hỏa lực pháo 85mm bắn nhanh xuyên mạnh, tuy nhiên Type 62 vẫn có những nhược điểm chết người. Cụ thể, lớp giáp thép cán chỗ dày nhất 50 mm chỉ có thể bảo vệ xe trước các vũ khí cỗ nhỏ và mảnh pháo binh, nhưng hoàn toàn vô dụng trước vũ khí chống tăng cá nhân. Type 62 dễ dàng bị tiêu diệt bởi súng phóng lựu chống tăng RPG-7 ngay cả khi đánh trực diện từ phía trước.

Ngoài nhược điểm giáp mỏng, Type 62 có hiệu suất chiến đấu rất kém. Do thiết kế hệ thống điện tử đơn giản để giảm trọng lượng nên khả năng xác định và nhắm mục tiêu của xe khá yếu. Pháo 85 mm thiếu hệ thống ổn định khi bắn nên độ chính xác không cao. Type 62 không thể tác chiến vào ban đêm do thiếu khí tài quan sát.

Sau này, Trung Quốc đã nâng cấp các xe tăng Type 62 lên chuẩn G với việc thay thế tháp pháo cũ bằng tháp kiểu mới gắn nòng 105mm có hệ thống ổn định tầm hướng cùng hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại. Phiên bản này hoạt động tới tận năm 2013-2014 mới dần rút khỏi trang bị.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/anh-cuc-hiem-xe-tang-type-62-cua-campuchia-666596.html