Ảnh cực đẹp của những loài lưỡng cư cực hiếm

Nhiếp ảnh gia sử dụng máy ảnh, ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về các loài lưỡng cư từng được xếp vào danh sách tuyệt chủng.

Theo thống kê, khoảng một nửa dân số các loài động vật lưỡng cư đang bị đe dọa tuyệt chủng, hơn 250 loài không còn được nhìn thấy kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ. Ảnh: Cóc vàng Cuchumatan ở núi Cuchumatanes, Guatemala.

Theo thống kê, khoảng một nửa dân số các loài động vật lưỡng cư đang bị đe dọa tuyệt chủng, hơn 250 loài không còn được nhìn thấy kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ. Ảnh: Cóc vàng Cuchumatan ở núi Cuchumatanes, Guatemala.

Bộ ảnh những loài lưỡng cư hiếm nhất thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng cao do nhiếp ảnh gia Robin Moore thực hiện. Bạn có thể thấy hình ảnh đẹp như mơ về loài ếch thủy tinh Hyalinobatrachium ruedai, là loài đặc hữu của Colombia.

Robin cùng 126 nhà nghiên cứu từ 21 quốc gia thực hiện hành trình tìm kiếm các loài lưỡng cư này ở các khu vực rừng sâu nước độc từ Columbia đến Costa Rica, Israel đến Ấn Độ. Ảnh: Loài ếch Hypsiboas rufitelus thuộc họ Nhái bén, sống tự nhiên ở rừng ẩm, vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm lầy, đầm nước ngọt.

Tác giả hi vọng bộ ảnh có thể góp phần tiếng nói trong việc bảo tồn những loài lưỡng cư cực kì hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới. Hình ảnh tuyệt đẹp của một con ếch thủy tinh trên nền lá xanh nõn chuối.

Hình ảnh màu sắc vô cùng hấp dẫn của loài ếch phi tiêu độc, có tên khoa học là Ranitomeya opisthomelas, trong khu rừng nhiệt đới Choco.

Ảnh ấn tượng về loài ếch Eleutherodactylus thorectes, một trong những loài ếch nhỏ nhất thế giới, loài đặc hữu của Haiti. Môi trường sống tự nhiên của nó là các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Ếch thủy tinh, có tên khoa học là Hyalinobatrachium ruedai xuất hiện xen qua kẽ lá.

Một loài cóc có mỏ, được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Choco của Colombia, đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Loài ếch Atelopus varius, một loài cực kỳ nguy cấp.

Ếch thủy tinh có màu ngọc lục bảo, có tên khoa học là Espadarana prosoblepon.

Hình ảnh tuyệt đẹp của loài ếch Agalychnis spurrelli, ở bán đảo Osa.

Ếch Eleutherodactylus glandulifer, một loài cực kỳ nguy cấp, được tái phát hiện vào năm 2010, sau gần 20 năm.

Lưu Thoa (theo WT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/anh-cuc-dep-cua-nhung-loai-luong-cu-cuc-hiem-397671.html