Ảnh cực đáng yêu về trẻ em triều Mãn Thanh Trung Quốc

Từ trang phục, mũ mão, giầy dép của trẻ em thời Dân Quốc cuối triều Mãn Thanh cũng giúp ta hiểu thêm thân phận, địa vị của những đứa trẻ này.

Trong xã hội truyền thống của Trung Quốc, trẻ con sinh ra thường được ví như một chuyện đại sự. Nguồn ảnh: Sina.

Trong xã hội truyền thống của Trung Quốc, trẻ con sinh ra thường được ví như một chuyện đại sự. Nguồn ảnh: Sina.

Với thời đại y học chưa phát triển, tỷ lệ trẻ con chết yếu ở thời cổ đại là rất cao. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là bức ảnh chụp những đứa trẻ vô cùng đáng yêu trong trang phục truyền thống thời Dân Quốc, cuối triều Mãn Thanh. Trong ảnh bé gái đã bắt đầu bó chân sen theo phong tục truyền thống. Nguồn ảnh: Sina.

Một em bé đang say sưa đứng bên bàn giấy xem viết chữ. Nguồn ảnh: Sina.

Em bé với trang phục ấm áp, mũ đội đầu cầu kỳ với nhưng tua dài hai bên. Nguồn ảnh: Sina.

Một em bé Mãn Châu vô cùng đáng yêu. Nguồn ảnh: Sina.

Hoa văn trang trí trên mũ và trang phục của trẻ con triều Thanh vô cùng tinh tế và cầu kỳ, đây cũng là một trong những nét văn hóa trong phong cách ăn mặc của người Mãn Châu. Nguồn ảnh: Sina.

Thậm chí giày cũng đều được thêm hoa văn tinh xảo. Nguồn ảnh: Sina.

Hoa văn trên trang phục luôn chứa đựng hàm ý sâu sa. Nguồn ảnh: Sina.

Chỉ cần nhìn trang phục có thể nhìn ra thân phận của từng người. Nguồn ảnh: Sina.

Những em bé trong trang phục mùa đông ấm áp đang sưởi nắng trên sân trường. Nguồn ảnh: Sina.

Những trang phục có hoa văn cầu kỳ tinh xảo thường là dành cho những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu và tầng lớp quyền quý. Nguồn ảnh: Sina.

Nhìn vào trang phục có thể thấy được xu hướng thời trang đương thời. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài trang phục thì đồ chơi cũng là thứ không thể thiếu đối với trẻ con, nhìn vào đồ chơi của trẻ con cũng có thể hiểu được phần nào thân phận và địa vị trong xã hội của chúng. Nguồn ảnh: Sina.

Tuyết Mai (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-dang-yeu-ve-tre-em-trieu-man-thanh-trung-quoc-774580.html