Anh chính thức nộp giấy tờ 'ly dị' với Châu Âu

Hôm nay, 9 tháng sau khi người dân Anh bỏ phiếu đồng ý rời EU, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức gửi thư thông báo với EU rằng Anh sẵn sàng rời khỏi khối này sau 44 năm là thành viên.

Thủ tướng Anh Theresa May ký thư thông báo Anh rời khỏi EU để gửi Chủ tịch Hội đồng Châu Âu.

Theo Reuters, bức thư thông báo của bà May về ý định của Anh rời EU theo điều 50 Hiệp ước Lisbon được bà ký hôm qua 28.3, và sẽ được đại diện thường trực của Anh tại EU Tim Barrow trao tận tay Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk.

Bức thư được cho là đưa ra những đề xuất tích cực cho cuộc đàm phán rời khỏi EU và nhắc lại 12 điểm chính mà bà May đã đề ra trong phát biểu ngày 17.1.

Trong vòng 48 giờ sau khi đọc thư, ông Tusk sẽ gửi cho 27 thành viên EU khác bản dự thảo hướng dẫn đàm phán. Sau đó đại sứ 27 nước sẽ gặp nha ở Brussels thảo luận dự thảo này.

Việc "nộp giấy tờ ly dị" sẽ đưa nước Anh vào một thời kỳ vô định và đầy kích động trong cuộc đàm phán với EU, và sẽ thử thách sức chịu đựng của EU.

Bà May sau đó có 2 năm để giải quyết các điều kiện của việc "ly dị" trước khi việc này có hiệu lực vào cuối tháng 3.2019.

Trong ngày hôm nay, bà sẽ cập nhật tình hình cho Quốc hội Anh.

Trước thềm Brexit, bà May đối mặt với một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của bất kỳ thủ tướng Anh nào: Duy trì sự đoàn kết của Anh, trong bối cảnh gia tăng yêu cầu độc lập của Scotland, và đàm phán với 27 nước EU khác về tài chính, thương mại, an ninh và hàng loạt vấn đề phức tạp khác.

Kết quả đàm phán sẽ định hình tương lai của nền kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỉ USD của Anh - nền kinh tế thứ 5 thế giới, và quyết định xem London có thể duy trì vị trí của mình là một trong hai trung tâm tài chính toàn cầu hay không.

Với EU, trong tình hình các cuộc khủng hoảng nợ và khủng hoảng người nhập cư nối tiếp nhau, Brexit là cú sốc lớn nhất với 60 năm nỗ lực duy trì sự thống nhất của EU.

Các lãnh đạo EU nói họ không muốn trừng phạt Anh. Nhưng khi các đảng theo chủ nghĩa dân tộc và chống EU đang nổi lên khắp khối, họ không thể dành cho EU những điều kiện hào phóng mà có thể khuyến khích các thành viên khác theo gót Anh để ly khai.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/anh-chinh-thuc-nop-giay-to-ly-di-voi-chau-au-650977.bld