Anh Chamaléa Sướng sống sung túc, ấm no nhờ nuôi cừu, dê

Anh Chamaléa Sướng, dân tộc Raglai, nêu gương nông dân điển hình chăn nuôi giỏi tiêu biểu ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Tận dụng lợi thế đồng cỏ tự nhiên dưới tán lá rừng, anh phát triển đàn gia súc theo mô hình gia trại. Nhờ nguồn lợi của đàn gia súc có sừng đã giúp anh có thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học chu đáo.

Đến thăm mô hình gia trại của anh Chamaléa Sướng, chúng tôi thật sự ấn tượng với cơ sở chuồng trại được xây dựng khang trang trên khu đất cao ráo, cách xa nhà ở. Liền kề khu chuồng trại là vạt đất trồng khoai lang rộng khoảng 500 m2 được rào lưới cẩn thận. Ngoài chăn thả trên đồng cỏ tự nhiên, anh còn cắt dây khoai lang cung cấp nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc.

Gia đình anh Chamaléa Sướng no ấm nhờ mô hình gia trại.

Anh Sướng nuôi đàn gia súc 60 con, trong đó có 40 con cừu, 15 con dê bách thảo, 5 con bò cái. Nhờ chăm sóc chu đáo nên đàn gia súc của gia đình anh Sướng mập mạp, lông da sáng mượt. Thương lái từ miền xuôi lên mua cừu đực 13-15 kg về nuôi vỗ béo với giá 90 ngàn đồng/kg và dê đực với giá 105 ngàn đồng/kg. Anh cho biết vừa bán 5 con cừu đực gần 6 triệu đồng mua sắm áo quần, sách vở cho con trai út là Chamaléa Mông phấn khởi bước vào năm học mới 2017-2018.

Trao đổi với anh Chamaléa Sướng, chúng tôi được biết anh khởi nghiệp chăn nuôi gia súc có sừng từ năm 1990. Khi đó mới lập gia đình, hai vợ chồng nuôi heo đen bán lấy tiền mua 1 con bò đực nuôi làm vốn. Sau 3 năm chăm sóc, bò đực kéo được cày, anh bán bò đực mua hai mẹ con bò cái nuôi sinh sản. Canh tác hoa màu trong điều kiện ăn nước trời bấp bênh nên anh Sướng quyết tâm phát triển kinh tế gia đình theo hướng chăn nuôi gia súc có sừng.

Năm 2012, anh bán bò xuống thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải) mua 20 con cừu cái và 4 con dê bách thảo về nuôi theo mô hình gia trại. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn do cán bộ khuyến nông huyện Thuận Bắc về địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc có sừng. Anh chủ động thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng, tẩy ký sinh trùng cho đàn gia súc. Hai vợ chồng hôm sớm gắn bó với nương rẫy kết hợp chăn nuôi gia súc nên có thu nhập ổn định 50-60 triệu đồng/năm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vợ chồng anh đầu tư xây dựng nhà ở khang trang và nuôi con cái ăn học trưởng thành. Khi được hỏi về kinh nghiệm chăn nuôi gia súc theo mô hình gia trại, anh Chamaléa Sướng cười hồn hậu, chia sẻ: Trước hết, mình chọn mua con mẹ giống tốt để sinh ra đàn con mạnh khỏe; phải thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đồng thời, phải gần gũi biết tính nết của từng con gia súc để kịp thời chăm sóc chu đáo khi nó sinh nở, đau ốm. Mình trồng khoai lang vừa lấy dây cung cấp thức ăn xanh, vừa lấy củ cung cấp thức ăn tinh cho đàn gia súc mạnh khỏe, mau lớn.

Anh Katơ Tách, Trưởng Ban Quản lý thôn Suối Le nhận xét: Anh Chamaléa Sướng là nông dân chăn nuôi gia súc có sừng tiêu biểu ở địa phương. Anh tận tình chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gia súc cho bà con thôn xóm. Nhiều nông hộ học tập mô hình gia trại của anh Sướng đầu tư chăn nuôi gia súc có sừng, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/anh-chamalea-suong-song-sung-tuc-am-no-nho-nuoi-cuu-de-803108.html