Ảnh “băng tuyết” xuất hiện giữa trưa trên kênh rạch Sài Gòn

Giữa trưa nắng gay gắt, mặt kênh Lò Gốm ở quận 8 (TP HCM) xuất hiện bọt trắng dày đặc giống như băng tuyết. Mỗi khi gió thổi, bọt trắng bay khắp nơi.

Vũ Sơn

Ngày 28/8, cơ quan chức năng ở TP HCM đang tiếp tục kiểm nghiệm, làm rõ hiện tượng bất thường bọt trắng như băng tuyết xuất hiện trên kênh Lò Gốm ở quận 8.

Trước đó, khoảng 12h30 giữa trưa 27/8, cả mặt kênh bao phủ bọt trắng kéo dài từ khu vực giao giữa rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm (phường 16, quận 8, TP HCM)

Bọt trắng xốp, nổi thành từng mảng lớn chậm trôi theo dòng nước hướng về kênh Tàu Hũ.

Trong tiết trời nắng, bọt nhanh chóng khô, một phần tự tan biến, phần khác bay theo gió mạnh tấn công vào những nhà dân ven đường.

“Bọt dính vào người rất hôi và bẩn nên ai cũng chú ý để tránh” – anh Nguyễn Tiến Tân, một người dân địa phương cho biết.

Những mảng bọt trắng trông như băng tuyết xuất hiện dày đặc trên kênh ở Sài Gòn.

Nhiều người tỏ ra thích thú khi được dịp ngắm nhìn trên trời, dưới kênh cùng có đám mây trắng.

Tuy nhiên, mùi hôi từ đám bọt trắng cũng khiến không ít người khó chịu.

Theo quan sát của PV, bọt trắng xuất phát từ Trạm bơm kiểm soát triều trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8).

Bọt trôi ra kênh, bay khắp nơi mỗi khi có gió mạnh.

Theo người dân, bọt trắng xuất phát khi trạm bơm hoạt động sau đợt mưa lớn vào chiều ngày 26/8.

Hiện tượng lạ này khiến nhiều người dân bày tỏ lo ngại về ô nhiễm môi trường nước.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-bang-tuyet-xuat-hien-giua-trua-tren-kenh-rach-sai-gon-733709.html