Angola khánh thành nhà máy thủy điện lớn hàng đầu châu Phi

Khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ giúp giảm tình trạng thiếu điện hiện nay tại Angola, quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu của châu Phi.

(Nguồn: plenglish.com)

Ngày 4/8, Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos, người sẽ từ chức vào cuối tháng này, đã chính thức khánh thành đập lớn nhất nước này.

Được Tập đoàn Odebrecht của Brazil xây dựng với chi phí ước tính 4,3 tỷ USD, nhà máy này được thiết kế với khả năng sản xuất 2.070 megawatts điện và 2 trong 6 tuabin đầu tiên trên đập thủy điện Lauca, được xây dựng trên sông Kwanza, đã đi vào hoạt động ngày 4/8.

Đây là một trong những nhà máy điện lớn nhất châu Phi, khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ giúp giảm tình trạng thiếu điện hiện nay tại Angola, quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu của châu Phi.

Đập thủy điện này cũng là đập thứ 3 được xây dựng trên sông Kwanza và sẽ được khai thác triệt để vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/angola-khanh-thanh-nha-may-thuy-dien-lon-hang-dau-chau-phi/459540.vnp