Angela Phương Trinh: Dù quá khứ như thế nào, tôi cũng không muốn thay đổi

Sau cuộc lột xác hình tượng từ nhiều scandal trở thành idol mang phong cách hoàn toàn mới, “Nữ hoàng thảm đỏ” Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố: "Minh tinh điện ảnh mới là mơ ước cháy bỏng của tôi". Đó cũng là những chia sẻ của Angela Phương Trinh trong cuộc phỏng vấn với báo điện tử Một Thế Giới mới đây.

Điều gì đã khiến Trinh thay đổi như hôm nay, một sự thay đổi ngoạn mục?

- Trinh nghĩ việc trưởng thành là quy luật tất yếu của cuộc sống. Sau nhiều biến cố đi qua thì bản thân mình sẽ học được cách đối diện và giải quyết mọi việc khéo léo hơn. Bên cạnh đó, điều may mắn lớn nhất của Trinh là đã tìm được ê kíp phù hợp với mình. Nhờ sự tư vấn, định hướng của mọi người nên Trinh đã có nhiều thay đổi, từ đó được khán giả đón nhận và yêu quý nhiều hơn.

Trước đây, khi bị nhiều người "ném đá", cảm giác của Trinh như thế nào?

- Đã xác định là người của công chúng thì mình phải chấp nhận việc lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, chia sẻ từ công chúng. Trước đây, mỗi khi nghe ai đó nhận xét không tốt về mình thì Trinh hay buồn nhưng giận dữ thì không. Bởi vì có quan tâm mình, theo dõi con đường mình đang đi thì khán giả mới có thể đưa ra những nhận xét như vậy. Những góp ý chân tình luôn là bài học quý giá để Trinh ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Angela Phương Trinh tiếp tục gây sự chú ý khi cưỡi ngựa tiến vào thảm đỏ tại một sự kiện trao giải âm nhạc

Trinh có dễ bị dao động trước nhiều ý kiến khác nhau không? Và làm sao để giữ cho mình sự bình tĩnh trong môi trường khắc nghiệt này?

- Làm nghề này, việc thường xuyên đối diện với những lời nhận xét, những ý kiến khen chê là điều dĩ nhiên. Vậy nên nếu để tâm quá nhiều vào cảm xúc thì không biết bạn sẽ phải buồn bao nhiêu lần mỗi ngày. Mỗi khi gặp chuyện không hay Trinh thường uống một cốc nước lọc, rồi ngồi xuống hít thở sâu và suy nghĩ mình nên và không nên làm gì. Nếu như bức bối quá thì nhờ đến sự tư vấn của người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, Trinh cũng cảm thấy rất yên tâm vì mình có được sự hỗ trợ của ê kíp phía sau, mọi người luôn bàn bạc rất kỹ để đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp.

Angela Phương Trinh luôn tự tin dù đứng trước cả một rừng mỹ nhân Việt

Việc lột xác hình tượng từ nhiều scandal trở thành nghệ sĩ sạch và phong cách có nằm trong kế hoạch từ trước của Trinh không? Hay chỉ là bản thân Trinh nhận ra rằng cần phải thay đổi?

- Cuộc đời mỗi người luôn chia thành nhiều giai đoạn. Ở mỗi độ tuổi chúng ta lại có những suy nghĩ khác nhau và việc trưởng thành trong suy nghĩ, hành động là quy luật tất yếu khi thời gian đến. Trinh nghĩ giờ nhìn Trinh khác nhiều so với những năm trước cũng không có gì lạ, sự thay đổi của Trinh cũng giống như nhiều bạn trẻ khác mà thôi.

Sở hữu một làn da trắng, Angela Phương Trinh luôn nổi bật trong mọi sự kiện

Angela Phương Trinh khoe lưng trần quyến rũ tại một sự kiện ở TP.HCM

Được xem là một diễn viên có thực lực, đóng phim từ khi còn rất nhỏ, Trinh đã thử qua hết tất cả các vai diễn và cảm thấy đâu là thế mạnh nhất của mình?

- Trinh nghĩ là một diễn viên chuyên nghiệp thì bất kỳ vai diễn nào cũng phải hóa thân được. Những vai diễn có chiều sâu, có cá tính mạnh thường mang đến cho Trinh nhiều cảm xúc hơn.

Trinh có muốn mình trở thành nghệ sĩ lớn hay không?

- Trinh nghĩ không phải riêng Trinh mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng luôn mong ước được như vậy.

Ai là người nghĩ ra sáng kiến mang chó hoặc cưỡi ngựa trên thảm đỏ ZMA?

- Trinh và ê kíp luôn mong muốn luôn làm mới mình và chuẩn bị thật chu đáo trước sự kiện. Mọi người thường ngồi bàn bạc với nhau rất kỹ trước mỗi sự kiện. Nhưng sang năm sau Trinh sẽ có những điều mới hơn mang đến cho khán giả chứ không chỉ là những lần xuất hiện ở thảm đỏ. Còn điều đó là gì Trinh sẽ bật mí khi bắt đầu cho kế hoạch của năm mới.

Angela Phương Trinh lộng lẫy và sang trọng trong trang phục áo dài

Nếu được thay đổi mình trong quá khứ, Trinh sẽ thay đổi điều gì?

- Trinh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi quá khứ vì mọi chuyện đến và đi trong cuộc đời của chúng ta đều có những giá trị riêng. Có trải qua rồi mới có thể lớn khôn.

Trinh cảm thấy như thế nào khi được phong tặng danh hiệu “Nữ hoàng thảm đỏ”?

- Đó là một điều may mắn đối với Trinh trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

Trinh có thể bật mí dự án sắp đến của mình không?

- Trinh vẫn đang trau dồi những kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho những dự án lớn tiếp theo trong năm 2017. Hiện tại Trinh chưa thể bật mí được vì “nói trước bước không qua”. Tuy nhiên đó cũng sẽ là những dự án thú vị.

Trước những tin đồn với các đại gia, Trinh cảm thấy như thế nào? Trinh có thể bật mí một chút về nửa kia của mình không?

- Trinh đang độc thân và tập trung hết mình cho sự nghiệp Trinh không quan tâm những lời đồn không có thật.

Hình tượng Trinh muốn hướng đến trong tương lai là gì? Trinh có muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát hay tham gia một vai diễn nhạc kịch chẳng hạn?

- Hình tượng tương lai mà Trinh muốn hướng đến là một minh tinh điện ảnh. Như mọi người cũng thấy Trinh vừa ra mắt ca khúc “Điều gì đến sẽ đến” vào cuối tháng 12 cùng với anh Phạm Hồng Phước, trong năm sau sẽ đầu tư ra mắt thêm một số sản phẩm âm nhạc khác. Nếu có cơ hội, Trinh cũng muốn thử mình trong các tác phẩm nhạc kịch.

Sự xuất hiện của Phương Trinh trên lưng ngựa đã thu hút sự quan tâm của mọi người

Ai là người đứng sau phong cách ấn tượng của Trinh? Hay Trinh tự chọn cho mình trang phục trong các sự kiện?

- Trong gần 1 năm qua, những lần xuất hiện xinh đẹp trên thảm đỏ với những trang phục lộng lẫy là một tay anh stylist Hoàng Ku chuẩn bị cho Trinh cùng với sự hỗ trợ của các anh chị trong ê kíp.

Theo Trinh, điều kiện tiên quyết nào để trở thành một nghệ sĩ thực thụ?

- Ngoài xinh đẹp, tài năng thì Trinh nghĩ đức tính quan trọng của một người nghệ sĩ đó là chăm chỉ, yêu nghề và đam mê công việc của mình.

Người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, Trinh có sợ việc đá nhiều sân sẽ làm mất đi phong cách và con đường của chính mình hay không?

- Mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của Trinh đó là con đường điện ảnh, bằng chứng là trong suốt thời gian qua Trinh đã dành thời gian, tâm sức cho công việc này. Còn tất cả các dự án khác chỉ là những cuộc dạo chơi với mong muốn mang đến nhiều điều bất ngờ và mới mẻ cho những khán giả yêu quý Trinh.

Một ngày của Trinh bắt đầu bằng việc gì?

- Nếu không phải ra phim trường thì là thức dậy thật sớm đến lớp học tiếng Anh, học các kỹ năng mềm khác và tập gym với HLV riêng vào các buổi tối.

Xin cảm ơn Angela Phương Trinh!

Tường Vy (thực hiện)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/angela-phuong-trinh-du-qua-khu-nhu-the-nao-toi-cung-khong-muon-thay-doi-54171.html