Ancelotti nói gì sau thất bại đầu tiên

HLV Ancelotti cho biết thiếu nỗ lực và quyết tâm là nguyên nhân khiến Bayern thua Atletico Madrid, thất bại đầu tiên của "hùm xám" kể từ đầu mùa.

Bàn thắng duy nhất của Yannick Carrasco ở phút thứ 35 một lần nữa giúp Atletico vượt qua Bayern Munich ở đấu trường Champions League. Mùa trước, "hùm xám" cũng thất thủ trước đại diện của Tây Ban Nha ở bán kết nhờ siêu phẩm solo của Saul.

Bayern có khá nhiều bóng nhưng đã bỏ lỡ vài cơ hội rõ ràng của Thomas Muller và Robert Lewandowski nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.

Dù vậy, thất bại của Batern Munich được HLV Ancelotti giải thích do các cầu thủ thiếu quyết tâm. “Chúng tôi đã không chơi với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi mất quyền kiểm soát bóng quá dễ dàng và để lại khoảng trống cho đối phương khai thác. Điều đó là quan trọng. Chúng tôi cũng đã quá chậm chạp. Đá với Atletico bạn phải nhanh vào chính xác hơn nếu không bạn sẽ mất cơ hội” - Ancelotti nói với đài truyền hình ZDF của Đức.

Carrasco ghi bàn duy nhất trong trận

Cơ hội tốt nhất của Bayern thuộc về Thomas Muller ở phút thứ 13 nhưng tuyển thủ Đức đã bị thủ môn Jan Oblak từ chối.

Arjen Robben, người được HLV Ancelotti tung vào sân ở phút 59, cho biết: “Chúng tôi có cơ hội nhưng bạn phải biết nhượng bộ với họ nếu bạn muốn giành chiến thắng”. Trong khi đó, thủ môn Manuel Neuer nói: “Atletico có bản năng “sát thủ” mà chúng tôi đã không có”.

Thất bại đã cắt dứt mạch 8 toàn thắng trên mọi đấu trường của HLV Ancelotti kể từ đầu mùa giải với Bayern Munich. "Hùm xám" hiện có 3 điểm, đánh mất vị trí đầu bảng D về tay Atletico (6 điểm).

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ancelotti-noi-gi-sau-that-bai-dau-tien-20160929084750369.htm