Ấn tượng những loài động vật hoang dã tuyệt đẹp ở Bắc Mỹ

Thường thì người dân thành phố ở khu vực Bắc Mỹ chỉ thấy một vài loài gặm nhấm hoặc vật nuôi, nhưng thật ra, nơi đây lại là nơi cư trú của rất nhiều động vật hoang dã đáng kinh ngạc.

Gấu đen: Là động vật rất phổ biến ở khu vực này. Chúng thường sống ở Canada và Alaska nhưng cũng có thể nhìn thấy chúng ở hầu hết các khu rừng ở Hoa Kỳ.

Cọp Mỹ: chúng được phân bố chủ yếu ở Canada

Mèo rừng Nam Mỹ: Chúng được tìm thấy chủ yếu ở Nam Mỹ và miền Trung Mexico, nhưng đôi khi được phát hiện tại Texas và Arizona.

Bò rừng - biểu tượng của Mỹ

Chim ó biển đầu trắng: Loài chim từng có thời gian bị biến mất nhưng dưới sự nỗ lực bảo vệ của các tổ chức vì môi trường, chúng đã xuất hiện trở lại

Gấu trắng

Rắn chuông: Là một trong những loại rắn độc nhất trên thế giới, nọc của chúng chứa chất gây tê liệt hệ thần kinh khiến bất cứ ai tiếp xúc chết ngay tức khắc

Chim cú: Chúng được mệnh danh là thợ săn đêm với thức ăn chủ yếu là các loài gặm nhấm và động vật có vú nhỏ.

Nai sừng Canada: Loại nai này có nguồn gốc từ Nga hoặc Scandinavia ,hiện chúng sống chủ yểu ở Canada và Alaska.

Kền kền Nam Mỹ: Chúng đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên trong những năm 1980, sau đó, nhờ rất nhiều nỗ lực của các nhà sinh học, chúng đã "hồi sinh" và được chăm sóc, bảo vệ trong điều kiện nuôi nhốt. Hiện số lượng của kền kền Nam Mỹ là khoảng 500 cá thể.

Chó sói đồng cỏ

Tuần lộc: Những phụ tá của ông già Noel sống chủ yếu ở Canada và Alaska.

Sói xám

Lợn biển: Loại động vật biển đặc biệt thông minh này phần lớn sống ở vùng Caribbean. Lợn biển rất dễ bị tuyệt chủng bởi chúng rất chậm chạp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tàu thuyền cũng như bởi sự phá hủy môi trường sống

Bướm Monarch: Đây là một trong những loài di cư nổi tiếng nhất thế giới. Chúng di chuyển từ Canada đến Mexico khi mùa đông đến.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/khoa-hoc/an-tuong-nhung-loai-dong-vat-hoang-da-tuyet-dep-o-bac-my-284042.bld