Án tử hình cho kẻ hiếp, giết, cướp tài sản

(GD&TĐ) - Ngày 17-4, tại trụ sở UBND xã Ea Ninh – huyện Cư Kuin, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản xảy ra tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) do đối tượng Nguyễn Đức Thương (SN 1982, quê ở huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình) gây ra.

Án tử hình cho kẻ hiếp, giết, cướp tài sản

(GD&TĐ) - Ngày 17-4, tại trụ sở UBND xã Ea Ninh – huyện Cư Kuin, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản xảy ra tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) do đối tượng Nguyễn Đức Thương (SN 1982, quê ở huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình) gây ra.

Vào ngày 28-5-2011, vợ chồng anh Nguyễn Phú Ngọc (1970) và chị Nguyễn Thị Cúc (1969) đi làm rẫy cách nhà hơn 3km, ở nhà chỉ có cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2000). Đến chiều cùng ngày, khi 2 vợ chồng trở về thì phát hiện cháu Trang cùng với chiếc xe máy BKS 47L4-1250 của gia đình đã biến mất.

Nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng 29-5 lực lượng CA xã phối hợp với gia đình cháu Trang đã phát hiện xác cháu T. tại khu vực lô cà-phê thuộc thôn 7, xã Ea Ninh. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân sau khi bị cưỡng hiếp thì bị bóp cổ cho đến chết.

Đối tượng Thương tại phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa xét xử ngày 17-4, Nguyễn Đức Thương đã thành thật khai báo mọi tội lỗi của mình. Theo đó, ngày 28-5, Thương đón xe về Đắk Lắk để đến thăm gia đình anh Ngọc. Lúc này chỉ có cháu Trang ở nhà. Đến 17 giờ cùng ngày, Thương lấy xe máy chở cháu Trang ra rẫy cà-phê tìm ba mẹ. Đi đến một khu vực rẫy vắng, thấy xung quanh lúc này vắng người, Thương bỗng nảy sinh ý định cưỡng hiếp cháu Trang nên không quay xe trở ra mà tiếp tục chở Trang vào sâu trong rẫy cà-phê để giở trò thú tính.

Sau khi bị Thương cưỡng hiếp, Trang nói sẽ về kể chuyện này cho mọi người biết. Sợ bị bại lộ, Thương đã bóp cổ cháu Trang cho đến chết rồi cướp xe máy chạy về TP Buôn Ma Thuột cầm xe cho một người đàn ông tên Tâm ở xã Cư Êbua với giá hơn 1 triệu đồng.

Sau đó y lang thang tìm việc làm ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để tránh sự truy bắt của cơ quan CA. Đến ngày 2 – 7 – 2011, sau hơn 30 ngày đêm ròng rã xác minh, truy lùng các trinh sát phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng Thương khi y đang trú tại xã Nam Jong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Tại phiên tòa đối tượng Thương tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng mức án cao nhất của pháp luật. Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thương mức án Tử hình về tội Giết người, mức án Chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngoài ra, còn yêu cầu bị cáo Thương đền bù hơn 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Bản án trên đã được đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa đồng tình.

Thanh Hương

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2774/201204/An-tu-hinh-cho-ke-hiep-gietcuop-tai-san-1960691/