Án tử cho kẻ vận chuyển 26 bánh heroin

Ngày 26/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Phong (Hòa Bình), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử đối với bị cáo Mùa A Đùa (SN 1981) trú tại Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) và Giàng A Xà (SN 1964) trú tại bản Co Loóng, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trước tòa.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Đùa và Xà đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mùa A Đùa mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Giàng A Xà mức án 20 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với vai trò là đồng phạm.

Theo cáo trạng, Mùa A Đùa là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đó là năm 2005, Mùa A Đùa bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử phạt 10 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép ma túy”, đến nay chưa được xóa án tích. Vậy nhưng, vào hồi 11h ngày 21/12/2013 khi đang đi chợ Xà Lĩnh xã Pà Cò, huyện Mai Châu thì Mùa A Đùa gặp một người đến làm quen và đặt vấn đề thuê vận chuyển 26 bánh heroin từ Pà Cò về bến xe Mỹ đình với tiền công là 30 triệu đồng. Đùa đã đồng ý và gọi điện cho Giàng A Xà (người có quan hệ họ hàng) ở bản Co Loóng, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) để thuê làm hoa tiêu dẫn đường nếu gặp Công an thì điện báo cho Đùa, khi về Đùa sẽ trả 7 triệu đồng tiền công.

Theo thỏa thuận, 21h ngày 21/12/2013, Mùa A Đùa đã đi xe máy đến điểm hẹn, gặp người đàn ông thuê chở ma túy để nhận 26 bánh heroin. Đến 23h ngày 21/12/2013, Đùa gọi điện cho Xà đến nhà để đi vận chuyển ma túy. Sau khi thống nhất cách thức dẫn đường, Xà đã điều khiển xe máy đi trước, còn Đùa điều khiển xe máy mang theo 26 bánh Heroin đi sau. Đến khoảng 2 giờ ngày 22/12/2013, đi đến khu vực thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) thì bị tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Cao Phong ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, đã phát hiện 26 bánh heroin trên xe của Đùa.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Mùa A Đùa và Giàng A Xà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội vận chuyển 26 bánh heroin với tổng trọng lượng là 8.500,98gram. Ngoài ra, Mùa A Đùa còn khai nhận, trước đó vào đầu tháng 10/2013, Đùa còn tham gia mua bán 1 bánh heroin với một người đàn ông tên là Chư ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) cùng chú ruột là Mùa A Tráng ở bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Hiện, Mùa A Tráng đã bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ; ngày 21/1/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã khởi tố bị can đối với Mùa A Đùa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin, ảnh: Vũ Hà

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/an-tu-cho-ke-van-chuyen-26-banh-heroin-20140826214049828.htm