Án tử cho kẻ bắt cóc, giết người, tống tiền tại Bình Thuận

Ngày 12/8, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án “Bắt cóc bé trai 11 tuổi để tống tiền, giết chết nạn nhân” xảy ra tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, ngày 4/4.

Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan điều tra ngày 6/4 (Ảnh: Báo NLĐ)

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992) mức án tử hình, với 2 tội danh: “Giết người” và “Bắt cóc để chiếm đoạt tài sản ”.

Bị cáo Vũ có mối quan hệ thân thiết với gia đình anh Phan Khắc Dũng (thị trấn Liên Hương) - cha cháu Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi) - nạn nhân của vụ án.

Chiều 4/4, Vũ đến gặp cháu Nghi tại nơi học võ và dụ dỗ chở đến khu vực đồi dương vắng vẻ thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong để khống chế với ý định tống tiền anh Phan Khắc Dũng. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế cháu Nghi tại khu đồi dương, cháu liên tục la khóc và đòi về. Vì sợ sẽ bị lộ nên Vũ đã dùng dây đai lưng học võ của cháu Nghi choàng vào cổ, siết mạnh khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong.

Sau đó, Vũ trở về thị trấn Liên Hương mua một sim điện thoại rác nhắn tin cho anh Dũng với nội dung thông báo rằng cháu Nghi đã bị bắt cóc và muốn cháu an toàn gia đình phải đưa 200 triệu đồng để chuộc. Vì không có đủ tiền mặt, ngay trong đêm 4/4, anh Dũng đã mang 60 triệu đồng đến đặt sẵn tại một địa điểm do Vũ yêu cầu để tên này đến lấy.

Đến 10h ngày 5/5, anh Dũng lại nhận được tin nhắn của Vũ yêu cầu vào TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và đến trước khách sạn 19/4 để nhận con về. Tuy nhiên, khi anh Dũng đến, không liên lạc được với Vũ.

Đến trưa 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập Nguyễn Bảo Vũ. Tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/an-tu-cho-ke-bat-coc-giet-nguoi-tong-tien-tai-binh-thuan-20160813153227112.htm