Án mạng từ việc không cho xe sau vượt lên trước

Nhóm thanh niên đi xe máy đánh võng không cho ôtô vượt lên khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, tài xế ôtô dùng dao đâm chết người.

Chiều 22/11, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang tạm giữ Hoàng Thế Anh (31 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân vụ án là Trương Văn Thuần (45 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp).

Khoảng 21h hôm 20/11, anh Thuần cùng 3 thanh niên khác đi xe máy trên đường Âu Cơ, thị trấn Ea Súp với biểu hiện không tỉnh táo.

Thấy ôtô của Thế Anh chạy phía sau, nhóm người đi xe máy lạng lách hòng không cho ôtô vượt. Bực tức, Thế Anh xuống xe nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, 4 người đi xe máy dùng đá ném vỡ kính ôtô. Lúc này, Thế Anh lấy dao thủ sẵn đâm anh Thuần khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thế Anh bỏ trốn về TP Buôn Ma Thuột và vứt dao bên đường. Chiều 21/11, Thế Anh bị bắt, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-mang-tu-viec-khong-cho-xe-sau-vuot-len-truoc-post699847.html