Án mạng ở quán giải khát

(ANTĐ) - Ngày 8-2, Công an huyện Gò Công Tây, Tiền Giang cho biết đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Văn Dũng về hành vi gây thương tích, dẫn đến cái chết của anh Lê Tấn Khanh

Trước đó, Phạm Văn Dũng (SN 1962) cùng con trai Phạm Văn Thiệp (SN 1986), đều trú tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây đến quán giải khát của anh Lê Văn Chiệu, trú ở xã Long Bình, huyện Gò Công Tây để uống nước. Tại đây Dũng đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với anh Thiệp (chưa rõ địa chỉ) là người đang uống nước trong quán. Tuy mọi người đã can ngăn, nhưng Dũng vẫn cầm khúc gỗ để đánh anh Thiệp. Thấy vậy, anh Lê Tấn Khanh (SN 1966), trú tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây đã can ngăn thì bị Dũng đánh vào đầu làmanh Khanh bất tỉnh. Anh Khanh đã được đưa đi cấp cứu, nhưng rạng sáng hôm sau anh Khanh tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua khám nghiệm tử thi, Công an huyện Gò Công Tây làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Khanh là do nứt sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng bán cầu não trái. Hiện, Công an huyện Gò Công Tây đã bắt tạm giam Phạm Văn Dũng để xử lý.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92956&channelid=80