Ăn mặc thời trang và phong cách ở tuổi 50. Tại sao không?

Thời trang chính là tiếng nói mạnh mẽ để khẳng định đẳng cấp và tính cá nhân. Dù ở độ tuổi nào thì mặc đẹp vẫn sẽ khiến bạn nổi bật và tự tin.

Các cô gái ở độ tuổi 18, 20 sẽ có nhiều lựa chọn để khiến cho bản thân trở nên nổi bật ở đám đông. Họ có rất nhiều phong cách để thay đổi. Một ngày cô gái nhu mì, nữ tính trong chiếc đầm cực kì bánh bèo bỗng nhiên nổi loạn cá tính với áo khoác da, môi đánh son đậm, đi cao gót cực kì chất chơi. Rồi tự nhiên đến một ngày khác họ trở nên nổi loạn như các cô nàng Hippy với phong cách Bohemian. Tuổi trẻ có thể tự do thể hiện bản thân. Vì trẻ, vì đẹp nên dù khoác lên mình những trang phục hàng hiệu hay rẻ tiền thì chỉ cần biết cách mix&match các nàng vẫn dễ dàng trở nên cuốn hút.

Nhưng thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào. Chỉ chớp mắt thôi bạn đã bước sang tuổi trung niên. Phụ nữ ở tuổi 50 không còn trẻ đẹp như các cô nàng đang ở tuổi trưởng thành. Nhưng đừng tự tin bởi vẻ đẹp có chấm phá đôi chút nếp nhăn vẫn sẽ là sự cuốn hút với người đối diện. Vẻ đẹp của sự trải nghiệm, thần thái của người phụ nữ khi đã trải qua nhiều sóng gió sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vậy, để tôn thêm nét đẹp đó, chúng ta cần phải mặc đẹp. Cũng như các fashionista lớn tuổi trên thế giới: Lyn Slater, Valerie Von Sobel, Elsa Martinelli, Manuela Muguerza… phụ nữ 50 tuổi vẫn đẹp theo cách riêng của họ.

Mái tóc lúc này chắc chắn sẽ không còn chắc khỏe như khi bạn ở tuổi 20, 30. Vì vậy hãy sử dụng các loại dầu xả và dầu gội phù hợp. Mái tóc được cắt gọn gàng và tạo kiểu đơn giản cũng sẽ khiến bạn trở nên sang trọng hơn. Cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, chỉ cần một chút son đỏ, một chút phấn nền sẽ khiến bạn trở nên tươi tắn mà không quá lòe loẹt.

Hãy đừng quên đồ jeans nhé. Denim chưa bao giờ là lỗi mốt hoặc bạn sẽ chẳng bao giờ quá già để mặc jeans đâu. Hãy thử hình dung người phụ nữ 50 tuổi diện một chiếc quần jeans và sải bước trên đôi giày cao gót vừa đủ. Đó là một vẻ đẹp của sự chững chạc. Bên cạnh đó, quần tây cũng cần được bạn diện thường xuyên. Ngoài ra, với sự kết hợp của các loại khăn như khăn voan, khăn lụa, khăn len… luôn phù hợp cho các người phụ nữ đứng tuổi.

Bạn hãy nhớ đẳng cấp của một người chưa chắc được đánh giá dựa trên việc trang phục họ đang mặc đắt đến thế nào. Bởi chẳng bao giờ có thể đo được thế nào là đắt, thế nào là rẻ. Một bộ trang phụ đẹp được đánh giá trên đường may, mũi chỉ, chất liệu vải… và quan trọng hơn hết là thần thái của người mặc. Phụ nữ 50 tuổi đã chững chạc và không còn vẻ ngây thơ, trong sáng nữa. Họ là những người vợ, người mẹ, là những người có địa vị xã hội. Vì vậy sự tinh tế cần được thể hiện rõ trong cách họ ăn mặc. Một chút hở vai hờ hững, một chút cắt xẻ vừa đủ sẽ vẫn làm bạn trở nên hấp dẫn và tôn trọng với người đối diện.

Thời trang là vô hạn. Thời trang là dành cho mọi lứa tuổi. Bạn cứ mặc đẹp. Dù bạn 20, 40, 50 hay 70 tuổi, hãy mặc đẹp bởi lúc đó không chỉ bạn vui mà còn khiến cho cuộc sống của bạn thêm phần mới mẻ.

Thắng Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/an-mac-thoi-trang-va-phong-cach-o-tuoi-50-tai-sao-khong-191406/