An Giang và hai tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường giao lưu nhân dân

Ngày 3-11, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội nghị sơ kết bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo giai đoạn 2015-2016 và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ba tỉnh An Giang (Việt Nam) với tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia) năm 2017.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo đã thảo luận và đề ra nhiều nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2017, như: Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan của hai nước Việt Nam-Campuchia để nhân dân ba tỉnh An Giang, Takeo, Kandal nhận thức đúng đắn, chấp hành đúng pháp luật trong quan hệ qua lại biên giới.

Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, thăm viếng giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo cũng như nhân dân biên giới của ba tỉnh An Giang, Kandal, Takeo, qua đó, góp phần bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; quan tâm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế cửa khẩu.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, khám bệnh, thăm thân nhân; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Quang cảnh Hội nghị.

Với tinh thần giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, mối quan hệ giữa chính quyền ba tỉnh gồm An Giang, Takeo và Kandal ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng, hải quan và các lực lượng hữu quan trên tuyến biên giới diễn ra tốt đẹp; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương giữa hai tỉnh giáp ranh của hai nước Việt Nam-Campuchia, bảo vệ các cột mốc biên giới, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các phần tử xấu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31160402-an-giang-va-hai-tinh-takeo-kandal-campuchia-tang-cuong-giao-luu-nhan-dan.html