An Giang: Trục vớt sà lan chở cát bị chìm trên sông Hậu,

PNO - Đến 18 giờ ngày 1/8, sau gần 2 ngày làm việc liên tục của 3 ghe cứu hộ, một sà lan kéo và 6 thợ lặn chuyên nghiệp, một phần sà lan BKS ĐT 00041 chở 450 tấn cát bị chìm trên sông Hậu đoạn đi qua khu vực xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, An Giang) đã nổi trên mặt nước.

Một phần sà lan ĐT 00041 đã nổi trên mặt nước

Tài công Đặng Công Phương, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, khoảng 18 giờ ngày 30.7, sau khi lấy cát tại khu vực Sóc Chét, xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang) đang di chuyển qua cồn Phó Ba thì sà lan ĐT 00041 bị mắc cạn, nghiêng và trôi tự do khoảng 1 giờ rồi chìm hẳn.

Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Vị trí sà lan chìm nằm trên luồng lưu thông chính trên sông Hậu và cắt ngang tuyến di chuyển của phà An Hòa (tuyến chính từ TP Long Xuyên đi Chợ Mới - TP Hồ Chí Minh) nên đã gây trở ngại cho việc đi lại.

Hiện vụ việc đang được Đoạn Quản lý đường sông số 13, Công an huyện Chợ Mới và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy An Giang thụ lý điều tra, làm rõ.

TÙNG HƯƠNG

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/an-giang-truc-vot-sa-lan-cho-cat-bi-chim-tren-song-hau-/a70439.html