An Giang: Hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở

Online - Liên quan đến vụ sạt lở đoạn qua ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ngày 23-4, ban ngành chức năng đã kịp thời hỗ trợ tiền và di dời tài sản cho các hộ bị ảnh hưởng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lâm Quang Thi, đến chiều ngày 23-4, những vết nứt vẫn tiếp tục ăn sâu vào đất liền và lan cả chiều rộng lẫn chiều sâu làm thêm 58 căn nhà có những vết nứt, 105 hộ, một nhà máy và Trường tiểu học A Mỹ Hội Đông cũng buộc phải di dời vì nằm vùng nguy cơ sạt lở cao. Tại khu vực này, tiếp tục có dấu hiệu rạn nứt đi sâu vào khoảng 1,5m, với chiều dài 8m, làm ảnh hưởng đến nhiều căn hộ phía trong đường liên xã.

Hiện trường vụ sạt lở.

Do tính chất nguy hiểm của vụ sạt lở, đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo địa phương đã huy động các ban ngành, đoàn thể, cùng lực lượng bộ đội, Công an kịp thời đến hiện trường phong tỏa và di dời khẩn cấp vật dụng, tài sản... của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Được biết, tỉnh đã hỗ trợ 19 hộ có nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm mỗi hộ 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 19 hộ có nhà và nền bị sạt lở số tiền 78 triệu đồng. Đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và quà có giá trị 180 triệu đồng. Ước tính tổng số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THÚY AN – NGUYỄN NHÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/an-giang-ho-tro-kip-thoi-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-do-sat-lo-505562