An Giang gia cố đê bao ngăn lũ, bảo vệ lúa

Để đối phó với nguy cơ lũ, các vùng sản xuất lúa của tỉnh An Giang đang triển khai nhiều biện pháp gia cố đê bao.

Mực nước tại các huyện đầu nguồn Tân Châu (An Giang), Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang lên nhanh. Dự báo mỗi ngày nước lên khoảng 10cm và duy trì liên tục trong 5 ngày tới.

Tại xã Bình Phú, Châu Phú, An Giang chỉ còn khoảng 5 tấc nữa nước lũ sẽ vượt qua bờ bao. Trong khi một cánh đồng tại đây hiện còn 100ha lúa Hè Thu, ít nhất 10 ngày nữa mới có thể thu hoạch được.

Ở những cánh đồng khác, nước cũng tiếp tục đe dọa. Đê bao lửng, vừa thấp vừa yếu không thể gia cố bằng cơ giới nên người dân ngăn lũ bằng cách đắp bao đất. Bà con cố gắng cầm cự để kêu bán lúa non.

Vụ Hè Thu này, An Giang xuống giống hơn 230.000 ha, đến nay mới chỉ thu hoạch 30% diện tích, hàng ngàn ha đang bị nước lũ đe dọa. Do đó chính quyền các địa phương cùng người dân đang khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ diện tích lúa còn lại.

Theo VTV

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/dia-phuong/an-giang-gia-co-de-bao-ngan-lu-bao-ve-lua/20170730043728165p1c937.htm