An Giang: bắt quả tang một vụ hối lộ

(CAO) Chiều ngày 22-6-2010, phòng CSĐTTP về TTQLKT và CV công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang một vụ nhận hối lộ của một cán bộ quản lý đô thị TP Long Xuyên.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Quốc Việt, ngụ tại số 937/13, tổ 81, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước TP Long Xuyên, thì lúc 19 giờ ngày 21-6-2010 ông Ngô Quang Tuấn, Sn 1972 tự xưng là cán bộ quản lý đô thị TP.LX đến nhà anh Việt đòi kiểm tra giấy phép xây dựng nhà mới. Theo quy định khi có giấy phép thì chủ sở hữu căn nhà mới được tiến hành xây dựng, nhưng anh Việt chỉ có giấy chứng nhận đã nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà, nên Ông Tuấn nói giấy tờ không hợp lệ và yêu cầu anh Việt đưa cho Tuấn và 1 cán bộ đi cùng số tiền là 600.000 đồng để bỏ qua lỗi vi phạm. Sau khi nhận tiền xong, khoảng 10 phút sau Tuấn tiếp tục gọi điện thoại cho anh Việt yêu cầu anh cho mượn thêm 3 triệu đồng nữa để giải quyết công chuyện, anh Việt trả lời là vợ anh giữ tiền đã đi vắng. Do không nhận được tiền, nên ông Tuấn đã dùng nhiều lời thiếu văn hóa để chửi bới anh Việt. Trước tình hình đó anh Việt đã báo cho cơ quan điều tra biết và hẹn ông Tuấn hôm sau. Khoảng 8 giờ 20 ngày 22-6, khi ông Tuấn đến nhà anh Việt để nhận tiền thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Nội vụ đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=101787&mod=detnews&p=