An Giang: 20.000 nhà dân báo động nguy cơ sạt lở

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ TN&MT, ông Trần Đặng Đức - Giám đốc Sở TN&MT An Giang cho biết, trên toàn địa bàn tỉnh hiện có 30km bờ sông, nằm trong dạng báo động nguy hiểm có khả năng sạt lở cao, uy hiếp gần 20.000 hộ dân đang sinh sống.

Hiện trường vụ sạt lỡ tại An Giang (Ảnh: Lao động)

Ngày 25/4, Đoàn công tác Bộ TN&MT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về các vấn đề tài nguyên đất, nước, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Đoàn công tác đã nghe tỉnh An Giang báo cáo chi tiết về vụ sạt lở, nhấn chìm 16 nhà dân, hôm 22/4.

Vụ sạt lở nói trên diễn ra vào lúc 9h20 tại khu vực sông Vàm Nao, nhấn chìm 16 căn nhà, chiều dài sạt lở khoảng 70m, lấn sâu hơn 35m. Khu vực sạt lở sau đó tiếp tục bị mở rộng – lấn sâu, cắt ngang đường giao thông vào chiều ngày 23/4, khiến khoảng 90 căn nhà có nguy cơ bị nhấn chìm. Thời điểm này, có 106 nhà dân và 1 nhà máy xay xát đã được di dời đến nơi an toàn. Thống kê sơ bộ, thiệt hại vụ sạt lở ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Theo ông Trần Đặng Đức - Giám đốc Sở TN&MT An Giang, nguyên nhân của vụ sạt lở là do thiên tai, vì khu vực này không có tình trạng khai thác cát. Ông Đức kiến nghị: “Bộ TN&MT sớm điều tra, khảo sát để tính toán bố trí lại cụm, tuyến dân cư cho bà con khu vực có nguy cơ sạt lở vào sinh sống. Đây là vấn đề rất cấp bách của hàng ngàn hộ dân vùng sạt lở hiện nay”.

Ngoài ra, An Giang còn có thêm 2 điểm sạt lở rất nguy hiểm với tổng chiều dài trên 270m cũng đang được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Tân Văn - viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản - cho rằng, giải pháp chiến lược hiện nay chính quản lý lại tài nguyên đất, nước và khoáng sản. “Theo một nghiên cứu gần đây, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long bị sụt lún khoảng 2-4cm. Do vậy phải thay đổi cách quản lý đất, nước và khoáng sản, không nên để khai thác cát ở các sông như hiện nay”, ông Văn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã thống nhất, đồng tình với các kiến nghị, giải pháp của tình An Giang. Đồng thời, biểu dương tinh thần và sự nỗ lực của tỉnh trong vụ sạt lở vừa qua.

Võ Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/an-giang-20000-nha-dan-bao-dong-nguy-co-sat-lo-d57345.html