Ấn Độ từ chối áp dụng thỏa thuận về thay đổi khí hậu

Bộ trưởng Môi trường và Rừng của Ấn Độ Jairam Ramesh, hôm qua (27/7), đã khẳng định rằng quốc gia này sẽ không khuất phục trước bất kỳ một sức ép quốc tế nào buộc phải đưa ra cam kết áp dụng thỏa thuận cắt giảm khí thải, tuy nhiên sẽ đối mặt với những vấn đề có liên quan tới thay đổi khí hậu bằng các kế hoạch hành động cụ thể và thích hợp.

Tuyên bố trên đã từng được Ấn Độ đưa ra trong suốt hội nghị cùng 8 quốc gia công nghiệp phát triển (G8) diễn ra hồi đầu tháng 7 tại Italia. Tại đây, nền kinh tế mới nổi này đã hoàn toàn bác bỏ sức ép cam kết buộc phải cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tại hội nghị, các nước G8 đã kết luận cắt giảm, trong giai đoạn trước năm 2050, các kênh khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống 50% so với mức của năm 1990. “Sẽ không thể gây áp lực đối với các nước đang phát triển như Ấn Độ, buộc phải cắt giảm các kênh khí thải”, Bộ trưởng lưu ý. Ông Ramesh cũng nói thêm rằng Ấn Độ đã khẳng định lượng khí thải các-bon sẽ không thể vượt qua các nước phát triển.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=352572&co_id=30480