Ấn Độ-Trung Quốc sẽ tập trận chung trong 12 ngày

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Tay trong tay 2016”, theo Bussiness Standard.

Một hình ảnh trong cuộc tập trận chung thường niên

Theo đó, cuộc tập trận song phương thường niên năm nay sẽ diễn ra tại bang Pune của Ấn Độ trong thời gian 12 ngày, từ 15 đến 27/11 tới.

Đây là cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa lực lượng lục quân Ấn Độ và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), được tổ chức thường niên và luân phiên ở Ấn Độ hoặcTrung Quốc.

Cuộc tập trận “Tay trong tay 2016” sẽ được tiến hành theo ba giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc làm quen với vũ khí và thiết bị. Giai đoạn hai sẽ bao gồm việc huấn luyện cơ bản và giai đoạn ba là việc tiến hành tập trận chung.

Mục đích tập trận thường niên Ấn-Trung nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong tác chiến, thực hành đối phó với tình trạng nổi dậy và khủng bố giả định, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ vững mạnh giữa quân đội hai nước.

Năm 2007, cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai bên được tổ chức ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc. Gần đây nhất, cuộc tập trận thường niên giữa hai bên diễn ra vào 15/10 năm ngoái tại Học viện Quốc phòng Côn Minh cũng thuộc Vân Nam.

Tập trận thường niên Tay trong tay 2016 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thời gian gần đây bị tố liên tiếp có các hành động đe dọa xâm nhập nhiều trạm biên phòng Ấn Độ dọc biên giới. Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư phát triển các tuyến đường và sân bay gần biên giới, khiến Ấn Độ lo ngại.

Hương Mai (Theo Bussiness Standard)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/an-do-trung-quoc-se-tap-tran-chung-trong-12-ngay-d176263.html