Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Barak từ tàu sân bay Vikramaditya

Hải quân Ấn Độ đã tiến hành thành công thử nghiệm đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không Barak trên tàu sân bay Vikramaditya.

Cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Barak được tiến hành trong khuôn khổ cuộc tập trận thường xuyên về sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ.

Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ. Ảnh: AFP

"Trong quá trình bắn thử được tiến hành ở biển Arab, tên lửa đã được phóng theo tốc độ thực tế bay thấp, mục tiêu đã bị đánh chặn thành công và bị phá hủy", một sĩ quan Hải quân Ấn Độ cho biết.

Hải quân Ấn Độ từng lên kế hoạch thiết lập hệ thống tên lửa phòng không Barak trên tàu sân bay Vikramaditya, tuy nhiên, do bị chậm trễ trong quá trình phát triển nên đến nay Hải quân nước này mới có thể đưa hệ thống này vào thử nghiệm. Trong suốt ba năm qua, tàu sân bay Vikramaditya đã di chuyển với sự hộ tống của các tàu có hệ thống phòng không./.

Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/an-do-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-barak-tu-tau-san-bay-vikramaditya-606619.vov