Ấn Độ: Thiếu cô dâu nghiêm trọng nên nhiều nhà trai không đòi của hồi môn

Dự kiến, đến năm 2060 tại Ấn Độ cứ 100 phụ nữ thì có tới 160 nam giới trong độ tuổi kết hôn. Chính sự phân biệt giới tính hết sức nặng nề đã dẫn tới việc các bậc phụ huynh chấp nhận sàng lọc giới tính trước khi sinh con. Còn hậu quả của tình trạng này thì dương nhiên là có rất nhiều.

Dự kiến, đến năm 2060 tại Ấn Độ cứ 100 phụ nữ thì có tới 160 nam giới trong độ tuổi kết hôn. Chính sự phân biệt giới tính hết sức nặng nề đã dẫn tới việc các bậc phụ huynh chấp nhận sàng lọc giới tính trước khi sinh con. Còn hậu quả của tình trạng này thì dương nhiên là có rất nhiều.

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/trong-nuoc/an-do-thieu-co-dau-nghiem-trong-nen-nhieu-nha-trai-khong-doi-cua-hoi-mon-a20161119123215592-c110.html