Ấn Độ tặng trực thăng tấn công Mi-24 cho đối tác

Như một phần cam kết hỗ trợ từ New Delhi, Không quân Afghanistan đã hoàn tất việc tiếp nhận bốn chiếc trực thăng tấn công Mi-24 từ Ấn Độ vào cuối tháng trước.

Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, Ấn Độ bàn giao chiếc trực thăng tấn công Mi-24 cuối cùng cho Không quân Afghanistan (AAF) vào hôm 26/11 - trễ gần một năm so với kế hoạch ban đầu do khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng phụ tùng từ Nga. Đây chỉ là một phần trong cam kết hổ trợ quân sự từ New Delhi đối với Kabul. Nguồn ảnh: Indian Defence Forum.

Quá trình chuyển giao những chiếc trực thăng Mi-24 Ấn Độ tặng cho Afghanistan được hiện từ cuối năm 2015, theo một thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký kết vào năm 2011. Với ba chiếc Mi-24 đầu tiên đều được chuyển giao trong cuối năm 2015 và chiếc cuối cùng là vào cuối tháng 11 vừa rồi. Nguồn ảnh: Today Online.

Bên cạnh đó, New Delhi còn hỗ trợ Kabul hiện đại hóa và tân trang các thiết bị quân sự có trong trang bị như trực thăng vận tải Mi-17, trực thăng tấn công Mi-35, tiêm kích MiG-21 và máy bay vận tải Antonov An-32 cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Nguồn ảnh: Getty Images.

Trước đó trong tháng 4/2015, Ấn Độ cũng đã cung cấp cho AAF ba trực thăng vũ trang Cheetal một biến thể quân sự của dòng trực thăng Aerospatiale SA-315, chúng có nhiệm vụ chính là bay tuần tra hoặc trinh sát tại các địa hình phức tạp như đồi núi tại Afghanistan. Nguồn ảnh: Getty Images.

Trong những năm trở lại gần đây mối quan hệ giữa New Delhi và Kabul có sự thay đổi rõ nét trong nhiều lĩnh vực, bên cạnh viện trợ vũ khí Ấn Độ còn cho Afghanistan vay hàng tỷ USD để tái thiết đất nước. Nguồn ảnh: Getty Images.

Dù vậy Ấn Độ cũng rất thận trọng trong vấn đề hỗ trợ quân sự cho Afghanistan do lo ngại tạo thêm căng thẳng giữa nước này với Pakistan. Và vấn đề trên chỉ có thể được giải quyết nếu có sự trung gian của Mỹ. Nguồn ảnh: pbs.twimg.com.

Được biết biến thể Mi-24 được Ấn Độ chuyển giao cho Afghanistan là Mi-25 - biến thể xuất khẩu của Mi-24D do Liên Xô chế tạo trước đây. Đây cũng là một trong những dòng trực thăng chiến đấu chủ lực của Không quân Ấn Độ và chuẩn bị được thay thế bằng những chiếc AH- Boeing AH-64E Apache. Nguồn ảnh: mi-24.com.

Tất nhiên tính năng Mi-25 của Ấn Độ không thực sự quá tệ và nó vẫn còn phù hợp yêu cầu tác chiến hiện tại của Không quân Afghanistan khi họ gần như làm chủ bầu trời trước các tay súng Taliban. Chỉ cần trải qua quá trình nâng cấp nhỏ hoặc tái trang bị vũ khí những chiếc Mi-25 đã có thể cất cánh trở lại. Nguồn ảnh: Indian Defence.

Trực thăng tấn công Mi-25 là phiên bản xuất khẩu được thiết kế trên cơ sở phiên bản Mi-24D, được trang bị một khẩu súng máy 4 nòng 12,7mm Yak-B ở dưới mũi, hai cánh nhỏ mang được 4 pod rocket 57mm hoặc 4 tên lửa chống tăng 9M17 Phalanga hoặc các loại bom. Nguồn ảnh: Khaama

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-do-tang-truc-thang-tan-cong-mi-24-cho-doi-tac-792386.html