Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự đối phó Trung Quốc

New Delhi đang tăng cường triển khai máy bay không người lái và trực thăng giám sát hạng nhẹ dọc biên giới với Bắc Kinh nhằm “canh chừng” các hoạt động bất thường của quân đội Trung Quốc.

Cụ thể, Ấn Độ tăng cường tiến độ dự án phát triển cơ sở hạ tầng quân sự với hơn 5.500 hàng rào phòng thủ kiên cố và boongke trị giá khoảng hai tỷ USD dọc biên giới để đảm bảo có thể hoàn thiện trong vòng bốn đến 5 năm tới. “Các máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI vừa được triển khai đến các căn cứ không quân Ấn Độ như Tezpur và Chabua. Ngoài ra, các căn cứ tại Assam cũng đang được nâng cấp với 7 trực thăng và bốn máy bay không người lái Searcher-II”, một quan chức quốc phòng giấu tên cho hay. Bên cạnh đó, quân đội Ấn Độ còn thành lập một quân đoàn tấn công cực mạnh trên núi cùng hai sư đoàn bộ binh mới. Những sư đoàn với 1.260 sĩ quan và 35.011 binh sĩ này có trụ sở tại Zakama, Nagaland và Missamari, Assam. Theo Times of India, dù hơi muộn nhưng những kế hoạch này cũng có thể giúp Ấn Độ đối phó trước nỗ lực gia tăng sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc dọc 4.057 km đường kiểm soát thực tế (LAC) tranh chấp hơn hai thập kỷ qua. Những kế hoạch đẩy mạnh tiềm lực quân sự của Ấn Độ liên tục được cập nhật sau hàng loạt cuộc họp cấp cao trong vòng hai, ba tháng nay; trong đó, nhiều quan chức quốc phòng Ấn Độ không ngừng nhấn mạnh với Thủ tướng Manmohan Singh về nhu cầu bức thiết của việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân đội và tăng cường khả năng tác chiến dọc đường biên LAC. Lý giải cho nhu cầu này, giới chức quân sự Ấn Độ cho rằng, với 5 căn cứ không quân hoạt động hết công suất, một mạng lưới đường sắt rộng lớn và hơn 58.000 km đường bộ tại Tây Tạng, Trung quốc hiện có thể di chuyển trên 30 sư đoàn (mỗi sư đoàn khoảng 15.000 binh lính) đến biên giới trong thời gian nhanh gấp hai so với Ấn Độ và khi đó, tương quan về binh lính ít nhất là ba lính Trung Quốc chọi một lính Ấn Độ. Ngoài ra, mối quan hệ quân sự giữa Bắc Kinh – Islamabad nhằm vào New Delhi, dấu chân bành trướng của Trung Quốc trong các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Kashmir do Pakistan chiếm đóng cũng làm gia tăng mối quan tâm của Ấn Độ trong việc thiết lập phòng thủ nơi đây. Tuy nhiên, Times of India khẳng định, các động thái đối phó của Ấn Độ vẫn chậm chạp. Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có 15 trong tổng số 73 các tuyến đường hoạt động trong mọi thời tiết, được lên kế hoạch xây dựng dọc đường biên, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Không quân Ấn Độ cũng đang cố gắng gấp rút nâng cấp các "cơ sở tiếp đất" tiên tiến ở khu vực phía Đông như Pasighat, Mechuka, Walong, Tuting, Ziro và Vijaynagar, cũng như một số sân bay dành cho trực thăng lên thẳng tại Arunachal. “Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này cần được đẩy nhanh hơn”, một quan chức nhấn mạnh.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/An-Do-tang-cuong-suc-manh-quan-su-doi-pho-Trung-Quoc/20116/148738.datviet