Ấn Độ sẽ thành lập một bộ chỉ huy về an ninh mạng

Phát biểu tại Học viện Hải quân Ấn Độ ở Kannur ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony cho biết, Ấn Độ sẽ sớm thành lập một bộ chỉ huy về an ninh mạng để xử lý những nguy cơ về hệ thống mạng đối với nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony. (Nguồn: nwoow.com)

Ông cho biết, Ấn Độ hiện đã có một cơ chế về an ninh mạng, song sẽ tiếp tục nâng cấp và các lực lượng đang nghiên cứu triển khai đề nghị thành lập bộ chỉ huy về an ninh mạng.
Theo Bộ trưởng Antony, Ấn Độ có đủ sức mạnh để tăng cường an ninh biên giới trên đất liền, trên biển và trên không, Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh mạng.
Có thông tin cho biết, các tổ chức khủng bố đang nhằm mục tiêu vào hệ thống máy tính của các cơ quan và văn phòng tại Ấn Độ trong thời gian gần đây, khiến Chính phủ nước này phải tăng cường an ninh mạng.
Bộ trưởng Antony cho biết, các lực lượng quốc phòng Ấn Độ đã trong giai đoạn phát triển “thiết bị và nhân lực,” Ấn Độ sẽ mua thêm thiết bị và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung tăng cường công nghệ cho các lực lượng quân đội./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/an-do-se-thanh-lap-mot-bo-chi-huy-ve-an-ninh-mang/20135/199262.vnplus