Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi công suất năng lượng tái chế

Trong một cuộc họp về năng lượng tại thủ đô New Delhi ngày 17/4, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết quốc gia này dự định sẽ tăng gấp đôi công suất năng lượng tái chế từ 25.000 MW năm 2012 lên 55.000 MW vào năm 2017.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông Manmohan Singh, Ấn Độ đang từng bước khai thác các nguồn năng lượng sạch mới như năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió cũng như năng lượng sinh khối (bio mass).
Thủ tướng Ấn Độ cũng bày tỏ hy vọng giá thành các loại năng lượng mới này sẽ giảm xuống. Ông dẫn chứng giá thành năng lượng Mặt Trời đã giảm gần một nửa trong vòng hai năm qua, dù vẫn còn cao hơn giá thành điện từ các nhiên liệu hóa thạch.
Ông Manmohan Singh cũng cho biết Ấn Độ đã khởi động một kế hoạch quốc gia về năng lượng Mặt Trời, với mục tiêu đến năm 2022 sẽ tăng công suất năng lượng này lên 22.000 MW, đồng thời sử dụng các hình thức trợ cấp để bù đắp chênh lệch giá thành./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/an-do-se-tang-gap-doi-cong-suat-nang-luong-tai-che/20134/193239.vnplus