Ấn Độ ra mắt tàu khu trục tự đóng lớn nhất

Ngày 20/11, Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết tàu khu trục lớp Kolkata, INS Chennai, sẽ chính thức được đưa vào phiên chế cho Hải quân nước này vào ngày 21/11. Đây là tàu chiến lớn nhất do Ấn Độ tự đóng.

Ảnh minh họa.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gần 60% con tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Mazagón Dock ở thành phố Mumbai, trong khi vũ khí và hệ thống cảm biến được trang bị từ Israel và Nga. Tàu nặng 7.500 tấn với 370 thủy thủ và có thể di chuyển 25 ngày liên tục.

Tàu được trang bị tên lửa hành trình Brahmos, các tên lửa đất đối không tầm xa, hệ thống cảm biến hiện đại và các vũ khí chống ngầm cùng ngư lôi và các hệ thống liên lạc tối tân.

Ấn Độ có kế hoạch tăng cường sức mạnh Hải quân với việc xây dựng hạm đội tàu chiến lên tới 200 chiếc và khoảng 600 máy bay và trực thăng vào năm 2027.

Bùi Loan

Từ khóa

Ấn Độ khu trục lớp Kolkata Mazagón Dock Tên lửa hành trình sức mạnh hải quân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/an-do-ra-mat-tau-khu-truc-tu-dong-lon-nhat/135764