Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng sau cáo buộc hoạt động gián điệp

Pakistan ngày 3/11 tiết lộ với giới truyền thông danh tính và hình ảnh 8 nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc làm gián điệp trên lãnh thổ Pakistan.

Sau những tranh chấp và đụng độ ở Kashmir, 2 cường quốc ở Nam Á một lần nữa cuốn vào cuộc tranh cãi ngoại giao và các biện pháp trả đũa lẫn nhau.

Một binh sĩ đứng tại khu vực biên giới Pakistan-Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cáo buộc 8 nhà ngoại giao Ấn Độ là thành viên của 2 cơ quan tình báo của Ấn Độ, tiến hành nhiều hoạt động gián điệp và làm gia tăng bất ổn tại tỉnh Sindh và Baluchistan của Pakistan, cũng như phá hoại dự án Hành lang Kinh tế Pakistan-Trung Quốc trị giá 46 tỷ USD (một dự án kết nối giao thông và hạ tầng năng lượng giữa Trung Quốc với bờ biển Arab của Pakistan).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Zakaria nói: “Hoạt động của những nhà ngoại giao Ấn Độ gồm làm gián điệp, hỗ trợ các hoạt động khủng bố ở Balochistan và Sindh, đặc biệt tại Karachi, phá hoại dự án Hành lang kinh tế Pakistan-Trung Quốc và gây bất ổn cho khu vực Gilgit Baltistan.

Với bình phong là tham gia các hoạt động kinh tế, họ mở rộng mạng lưới chân rết, lợi dụng vị trí là nhà ngoại giao để tác động thu thập thông tin, làm phương hại quan hệ Pakistan- Ấn Độ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Zakaria cũng cáo buộc các nhà ngoại giao Ấn Độ làm giả bằng chứng để vẽ chân dung Pakistan như một quốc gia tài trợ cho khủng bố và bắt liên lạc với phiến quân Taliban ở Pakistan, kích động các cộng đồng thiểu số tôn giáo và làm gia tăng mâu thuẫn giáo phái…

Ngay lập tức, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup tuyên bố, Ấn Độ hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Pakistan đối với phái bộ ngoại giao của Ấn Độ ở Islamabad. Ông tuyên bố, các nhà ngoại giao Ấn Độ chỉ thực hiện đúng phận sự là thúc đẩy sự kết nối ngoại giao, kinh tế giữa 2 nước.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ Ấn độ phản đối mạnh mẽ việc danh tính và và hình ảnh của 8 quan chức ngoại giao Ấn Độ bị công bố trên truyền thông.

Theo ông, những cáo buộc sai lầm của Pakistan đối với 8 quan chức ngoại giao này có thể gây bất lợi cho các hoạt động trao đổi thông tin của Đại sứ quán. Ấn Độ cũng đã cho triệu hồi 8 quan chức ngoại giao của nước này tại Pakistan về nước.

Căng thẳng ngoại giao diễn ra chỉ một ngày sau khi Pakistan tuyên bố sẽ rút 6 quan chức nước này ra khỏi Đại sứ quán Pakistan tại New Dehli sau khi những quan chức này cũng bị Ấn Độ cáo buộc tham gia vào một mạng lưới gián điệp.

Hành động trả đũa ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan diễn ra trong bối cảnh căng giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu vực của Quân đội Ấn Độ tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 18/9, khiến 19 binh sỹ thiệt mạng.

Tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi quân đội Ấn Độ đột kích cơ sở của các nhóm phiến quân bên kia Ranh giới kiểm soát sáng 29/9. Trong các ngày sau đó đã liên tiếp xảy ra những vụ đấu súng kéo dài nhiều giờ tại Ranh giới kiểm soát giữa các binh sỹ hai bên.

Hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân ở Nam Á trong lịch sử đã xảy ra có nhiều vụ va chạm ngoại giao, nhưng hiếm khi tiết lộ danh tính những quan chức ngoại giao của nhau.

Bất chấp tuyên bố khôi phục đàm phán giữa thủ tướng 2 nước hồi đầu năm, quan hệ Ấn Độ và Pakistan vẫn nguội lạnh, cùng những vụ vi phạm ngừng bắn dọc biên giới Kashmir và nối dài căng thẳng bằng việc hai bên trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/an-do-pakistan-lai-cang-thang-sau-cao-buoc-hoat-dong-gian-diep-566303.vov