Ấn Độ mua trực thăng tối tân Mỹ đưa ra biên giới với Trung Quốc?

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua thương vụ mua sáu máy bay trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache cho Quân đoàn Không quân Ấn Độ (AAC) sử dụng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua thương vụ mua sáu máy bay trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache cho Quân đoàn Không quân Ấn Độ (AAC) sử dụng.

Một quan chức của Bộ này cho biết thỏa thuận trên trị giá gần 654.6 triệu USD. Dự kiến sẽ được giao vào năm 2020, các máy bay này của AAC theo sau một thoả thuận năm 2015 của Không quân Ấn Độ mua 15 trực thăng chuyên chở Chinook CH-47F và 22 trực thăng tấn công AH-64E Apache từ nhà sản xuất quốc phòng Mỹ Boeing.

AH-64E Apache là một mẫu trực thăng tối tân của Mỹ. (Nguồn: AFP)

Quân đội và Lực lượng Không quân Ấn Độ trước đó đã lưỡng lự về đội quân nào sẽ được lựa chọn để sử dụng hạm đội chiến đấu Apache trong tương lai. Theo tờ The Diplomat, Không quân đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng chia sẻ các máy bay với lực lượng mặt đất và yêu cầu ban đầu của Lục quân trong việc nắm quyền kiểm soát những chiếc trực thăng này.

AAC dường như đã giành thắng lợi với việc đưa ra tuyên bố hôm thứ sáu khi họ hướng tới việc mua và vận hành tổng cộng 39 máy bay trực thăng AH-64E Apache, sẽ được chia thành ba phi đội.

Theo Sputnik, dự kiến rằng những chiếc trực thăng sẽ được đưa tới gần khu vực biên giới Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc, và trong trường hợp có xung đột, chúng có thể được sử dụng để tiêu diệt xe tăng và các vũ khí bọc thép của kẻ thù.

Được điều khiển bởi phi hành đoàn hai thành viên, AH-64E là loại máy bay trực thăng tiên tiến nhất, có thể mang theo các tên lửa Hydra 70 và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder.

Máy bay trực thăng này cũng có thể mang tới 16 tên lửa không đối hạm Hellfire AGM-114L và được trang bị một khẩu pháo tự động M230 30mm – có tốc độ bắn tối đa khoảng 625 phát/ phút.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/an-do-mua-truc-thang-toi-tan-my-dua-ra-bien-gioi-voi-trung-quoc-250683.html