Ấn Độ mua 12 phi cơ quân sự của Nhật Bản

Hợp đồng bán vũ khí đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe gỡ bỏ luật cấm xuất khẩu khí giới kéo dài gần nửa thế kỷ sẽ được ký kết tại Tokyo nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi.

Thủy phi cơ cứu hộ US-2 do Tập đoàn công nghiệp ShinMaywa Industries (Nhật Bản) chế tạo

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Nhật Bản, bắt đầu từ 10.11. Báo Nikkei ngày 6.11 dẫn lời các quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay 12 phi cơ cứu hộ US-2 do Tập đoàn công nghiệp ShinMaywa Industries chế tạo có giá 1,6 tỉ USD, nhưng ông Modi có thể sẽ thương lượng giảm bớt 8 - 9%. Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ phê chuẩn việc mua hàng trong cuộc họp hôm nay 7.11, tuy nhiên chi tiết hợp đồng và thời hạn giao hàng sẽ được quyết định tại Tokyo, Nikkei cho biết thêm.

Theo Nikkei, thủy phi cơ US-2 được Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sử dụng trong cứu hộ, có giá thành cao hơn các phi cơ tương tự do Canada hay Nga sản xuất do vận hành tốt hơn khi đáp trên mặt nước hoặc trong điều kiện giông bão. Hãng tin Reuters nhận định động thái trên phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng lớn mạnh giữa hai cường quốc châu Á.

Trước đó, hải quân Ấn cũng vừa kết thúc cuộc tập trận kéo dài 6 ngày, từ 31.10 - 5.11, với hải quân Singapore. Cuộc tập trận thường niên giữa hai quốc gia năm nay gồm 2 phần, phần trên đất liền diễn ra tại quân cảng Visakhapatnam của Ấn Độ và phần trên biển được thực hiện ở vịnh Bengal. Bộ Quốc phòng Singapore hôm qua 6.11 cho hay cuộc diễn tập gồm phòng thủ trên không, chống tàu ngầm và triển khai hỏa lực có sự tham gia của nhiều chiến hạm và chiến đấu cơ hiện đại của hải quân và không quân hai nước.

Thục Minh (VP Singapore)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/an-do-mua-12-phi-co-quan-su-cua-nhat-ban-762743.html