Ấn Độ ký thỏa thuận huấn luyện phi công Su-30 của Việt Nam

Ấn Độ đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam lái tiêm kích Su-30, theo bản ghi nhớ do Bộ Quốc phòng hai nước ký ngày 5.12 tại New Delhi, Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar (áo xanh) tiếp đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại thủ đô New Delhi ngày 5.12 - Ảnh: Twitter bộ trưởng Parrikar

Trang tin The Hindu ngày 6.12 cho biết lễ ký kết diễn ra nhân chuyến thăm Ấn Độ của đoàn bộ Quốc phòng Việt Nam do đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu. Tại thủ đô New Delhi ngày 5.12, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Manohar Parrikar chứng kiến lễ ký kết các bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác quốc phòng.

Theo The Hindu, các bản ghi nhớ được ký có việc Ấn Độ cung cấp khoản tín dụng ưu đãi 500 triệu USD cho Việt Nam để nâng cao năng lực quốc phòng như nâng cấp một số khí tài hiện có và mua sắm mới.

Một chương trình hợp tác giữa không quân hai nước cũng được ký kết, bao gồm huấn luyện đào tạo phi công và trao đổi chuyên gia. Một quan chức Ấn nói rằng Việt Nam quan tâm kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc sửa chữa bảo trì thiết bị vũ khí.

Một bản ghi nhớ khác được ký về hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình và trao đổi các đoàn đại biểu.

Cuộc họp giữa hai đoàn quan chức quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ tại New Delhi ngày 5.12 - Ảnh: Twitter bộ trưởng Parrikar

Ấn Độ đang sử dụng tiêm kích Su-30MKI tự sản xuất trên cơ sở Nga chuyển giao một phần công nghệ và cung cấp thiết bị - Ảnh: AFP

Theo The Hindu, cả Việt Nam và Ấn Độ đều sử dụng dòng tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất, tuy có khác biệt nhỏ giữa hai loại máy bay này. Ấn Độ dùng loại Su-30MKI tự sản xuất lắp ráp với chuyển giao một phần công nghệ từ Nga, còn Việt Nam mua nguyên chiếc từ Nga là loại Su-30MK2 (chế tạo từ nền tảng Su-30MKI).

Ấn Độ cũng đang huấn luyện thủy thủ Việt Nam điều khiển tàu ngầm lớp Kilo từ năm 2014.

Quân đội Ấn Độ hiện có hơn 200 tiêm kích Su-30MKI và 9 tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất.

“Các chi tiết hợp tác đang được soạn thảo, phi công Việt Nam sẽ được huấn luyện tại Ấn Độ. Không quân hai nước đang bàn bạc để đưa ra con số và lĩnh vực hợp tác, mọi việc bắt đầu khá nhanh”, một nguồn tin cho The Hindu biết.

Hai Bộ trưởng còn trao đổi về tình hình của khu vực và mối quan tâm về lợi ích chung.

Tuy vậy không thấy hai bên đề cập việc Ấn Độ có bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam hay không, như các thông tin trước đây từng dự đoán.

Anh Sơn

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.thanhnien.vn/x-file/an-do-ky-thoa-thuan-huan-luyen-phi-cong-su30-cua-viet-nam-57753.html