Ấn Độ ký kết mua 145 pháo hạng nặng của Mỹ

Tạp chí The Diplomat đưa tin, Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận mua về 145 khẩu pháo M777 của Mỹ, có tổng trị giá lên đến 735 triệu USD vào ngày 1/12.

Ủy ban Nội các An ninh Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, đã chấp thuận mua loại pháo trên vào ngày 15/11. Trước đó, Hội đồng Hậu cần của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đồng ý mua pháo M777 từ Mỹ vào ngày 20/10.

Pháo M777 do hãng BAE Systems sản xuất.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ban đầu đã có mong muốn ký vào thỏa thuận mua bán này từ tháng 7 năm nay, song một số bất đồng về các điều khoản trong thỏa thuận đã khiến việc đưa ra quyết định cuối cùng bị chậm lại. Theo một số nguồn tin, công ty BAE Systems, hãng sản xuất pháo M777, đã yêu cầu tăng giá thành của pháo thêm 10% nếu chính phủ Ấn Độ không đặt bút ký vào thỏa thuận này trước ngày 5/9.

Theo một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, ba khẩu pháo M777 đầu tiên sẽ được bàn giao trong vòng 3 tháng tới, đồng thời sẽ trải qua các cuộc kiểm tra hoạt động trong các điều kiện ngặt nghèo khác nhau. 22 khẩu tiếp theo sẽ được bàn giao trong tình trạng sẵn sàng sử dụng ngay lập tức trong vòng 2 năm kể từ khi hợp đồng được ký kết.

120 khẩu pháo còn lại sẽ được lắp ráp với sự tham gia của công ty quốc phòng Mahindra Defense của Ấn Độ tại một cơ sở lắp ráp, tích hợp và kiểm tra thiết bị của BAE Systems tại quốc gia này. Dự kiện chúng sẽ bắt đầu được bàn giao cho quân đội Ấn Độ từ khoảng giữa năm 2017, mỗi tháng họ sẽ nhận được hai khẩu M777.

Một khi được đưa vào hoạt động, pháo M777 nhiều khả năng sẽ được triển khai dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LoAC) dài 4.057km để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.

Pháo M777 là loại pháo có cỡ nòng 155mm đầu tiên có trọng lượng chưa đến 4.200kg. Được chế tạo từ hợp kim titan, pháo có thể được vận chuẩn bằng máy bay và dễ dàng hạ đặt tại các địa điểm có độ cao lớn, khiến nó rất phù hợp để chiến đấu trên địa hình đồi núi. Tầm bắn tối đa của pháo M777 lên đến 25km.

Trong vòng 15 năm tới, Ấn Độ hi vọng sẽ mua về khoảng 220 pháo M777. Theo Kế hoạch Hiện đại hóa Pháo binh của Quân đội Ấn Độ được công bố năm 1999, nước này hướng đến có trong tay khoảng từ 2.800 đến 3.500 pháo cỡ nòng 155mm vào năm 2027.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/an-do-ky-ket-mua-145-phao-hang-nang-cua-my-post215065.info