Ấn Độ ký hợp đồng 737 triệu USD mua pháo siêu nhẹ của Mỹ

Ngày 30-11, Ấn Độ đã ký một hợp đồng quốc phòng trị giá 373 triệu USD với của Mỹ về việc mua 145 khẩu pháo bích kích hạng siêu nhẹ M-777A2 LW155 do tập đoàn BAE Systems chế tạo.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ không thông báo kế hoạch cụ thể thời gian, nhưng họ muốn Mỹ bàn giao càng sớm càng tốt, và trong vòng 15 năm tới, lục quân Ấn Độ kỳ vọng sẽ mua tổng số 220 khẩu pháo hạng siêu nhẹ này.

Loại pháo dễ dàng cơ động này có thể bắn tới 5 viên đạn trong vòng 2 phút, với tầm bắn được hỗ trợ lực đẩy lên đến 30km và tầm bắn tối đa khi không được hỗ trợ là 24,7km.

Pháo hạng siêu nhẹ M-777A2 LW155 của Mỹ

Mahindra Defence Systems, một công ty quốc phòng tư nhân tại Ấn Độ sẽ phối hợp với BAE để hỗ trợ lắp ráp 120 khẩu pháo M-777A2 LW155, và trong 3 năm tới, thêm 25 khẩu pháo nữa dự kiến sẽ được bàn giao cho lục quân Ấn Độ.

Một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, Washington dự kiến sẽ ký một thỏa thuận Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) chính thức trong ngày hôm nay 1-12 (theo giờ Washington).

Đây là thỏa thuận bán pháo cho nước ngoài đầu tiên trong khoảng 30 năm qua, và sau cuộc đấu thầu năm 2005 bị hủy bỏ trong bối cảnh có cáo buộc tham nhũng của tập đoàn công nghệ Kinetics của Singapore và bị chính phủ Ấn Độ đưa vào danh sách đen.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/an-do-ky-hop-dong-737-trieu-usd-mua-phao-sieu-nhe-cua-my/710561.antd