Ấn Độ: Kết nối đường bộ với Myanmar

Chính phủ Ấn Độ thông qua dự án nâng cấp tuyến đường cao tốc dài 65 km kết nối nước này với Myanmar và khu vực Đông – Nam Á.

Theo Bộ trưởng Vận tải đường bộ Ấn Độ N. Gadkari, sau khi tuyến cao tốc được nâng cấp, thời gian đi lại từ Imphal ở bang Manipur đến khu vực biên giới giáp Myanmar sẽ giảm một nửa. Dự án có ý nghĩa quan trọng về mặt an ninh, tạo thuận lợi cho khách du lịch đi đường bộ từ Ấn Độ đến Myanmar, tới Bangkok (Thái-lan), đồng thời thúc đẩy thương mại và kinh doanh quốc tế.

Mỹ: Đàm phán lại FTA với Hàn Quốc

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, đã chính thức thông báo với Hàn Quốc việc Washington muốn bắt đầu tiến trình đàm phán thay đổi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước. Trong thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, Đại diện Thương mại Mỹ R. Lighthizer kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt của ủy ban chung, nhằm khởi động đàm phán về những điều chỉnh cần thiết đối với thỏa thuận này. Phía Mỹ cũng nhắc lại quan ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại với Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên: Động đất bất thường

Rạng sáng 13-7, một trận động đất hiếm hoi, với cường độ 5,8 độ Richter, đã xảy ra ở ngoài khơi CHDCND Triều Tiên. Theo Trung tâm Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn động đất ở độ sâu 538 km dưới đáy biển, cách thành phố Chông-gin, phía đông - nam Triều Tiên khoảng 180km. Chưa có thông tin về thiệt hại do động đất. Theo USGS, động đất có cường độ mạnh như trên là hiếm thấy ở khu vực này, không có bằng chứng cho thấy động đất là hệ quả, hoặc liên quan một vụ thử hạt nhân.

Ethiopia: Tiếp nhận hơn 840 nghìn người tị nạn

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) xác nhận, tháng 6 vừa qua, Ethiopia tiếp nhận 6.186 người tị nạn, đưa tổng số người đến tị nạn tại quốc gia Đông Phi này lên 843.374 người. Hầu hết người tị nạn đến từ các nước trong khu vực đang chìm trong khủng hoảng và xung đột, như Somalia, Nam Sudan, Eritrea... Ethiopia thuộc nhóm năm quốc gia tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất thế giới, đồng thời là một trong năm nước châu Phi tham gia Cơ chế phản ứng toàn diện về vấn đề người tị nạn (CRRF) của Liên hợp quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33457002-an-do-ket-noi-duong-bo-voi-mi-an-ma.html