Ấn Độ: Đi nhầm xe, du khách Israel bị cưỡng hiếp

Một nữ du khách Israel 25 tuổi bị cưỡng hiếp trên một chiếc xe hơi mà cô tưởng nhầm là taxi và bước lên.

Cảnh sát cho biết vụ cưỡng hiếp xảy ra ở bang Himachal Pradesh - Ấn Độ, sáng 24-7 (giờ địa phương). Nữ du khách Israel định bắt taxi từ thị trấn du lịch nổi tiếng Manali đến huyện lân cận Keylong để gặp bạn bè nhưng lên nhầm chiếc xe hơi chở 6 người đàn ông, rồi bị 2 người trong số này cưỡng hiếp.

Một sĩ quan cảnh sát ở bang Himachal Pradesh cho biết họ đang tìm kiếm những kẻ liên quan tới vụ án. “Chúng tôi đang xem lại đoạn camera giám sát, hy vọng sẽ tóm được thủ phạm. Chúng tôi cũng đã thông báo sự việc cho Đại sứ quán Israel” – sĩ quan này nói.

Biểu tình chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Ảnh: AP

Thị trấn Manali thu hút không chỉ du khách nước ngoài mà còn là điểm đến của người Ấn do có nhiều thung lũng đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, nơi đây cũng đang đối mặt vấn đề an toàn đối với phụ nữ.

Hồi năm 2013, một phụ nữ Mỹ bị 3 người đàn ông hãm hiếp ở Manali khi cô lên một chiếc xe tải.

Báo cáo về các vụ tấn công tình dục tại Ấn Độ gia tăng sau vụ 1 nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở thủ đô New Delhi và tử vong ngay sau đó vào năm 2012. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ sau vụ việc gây sốc này.

Mặc dù chính phủ đã ban hành các đạo luật trừng phạt nặng những tên “yêu râu xanh” nhưng đến nay tình hình không mấy cải thiện.

P.Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/an-do-di-nham-xe-du-khach-israel-bi-cuong-hiep-20160725195720674.htm