Ấn Độ có thể “soán ngôi” của Nhật Bản vào năm 2028

Ngày 27/12, Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (Cebr), có trụ sở tại London (Anh), nhận định Ấn Độ có thể “soán ngôi” của Nhật Bản vào năm 2028 để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Mỹ.

Ấn Độ và Anh là những cột trụ của kinh tế thế giới trong tương lai. Ảnh: Hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo bảng xếp hạng hàng năm về kinh tế thế giới (WELT) của Cebr đăng trên tờ “the Economic Times” của Ấn Độ ngày 27/12, Ấn Độ đã để mất vị trí nền kinh tế thứ 10 thế giới trong năm 2013 vào tay Canada.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo này, vấn đề nhân khẩu học và tăng trưởng kinh tế sẽ giúp nền kinh tế Ấn Độ thăng hạng và dự kiến đến năm 2028, Ấn Độ sẽ thế chỗ Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Trong bảng xếp hạng trên, kinh tế Ấn Độ đứng thứ 11 thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2013 đạt 1.758 tỷ USD và đến năm 2018, có thể lên vị trí thứ 9 với 2.481 tỷ USD; năm 2023 sẽ lên vị trí thứ 4 với 4.124 tỷ USD và thứ 3 vào năm 2028 với GDP đạt 6.560 tỷ USD.

Bảng xếp hạng năm 2013 chỉ có 2 thay đổi trong danh sách xếp hạng 20 nền kinh tế, đó là Nga đã “soán ngôi” của Italy để giành vị trí thứ 8 và Canada chiếm vị trí của Ấn Độ.

Dự kiến vào năm 2018, các nền kinh tế đang nổi sẽ tăng bậc trong bảng xếp hạng, theo đó Nga sẽ lên vị trí thứ 6, Ấn Độ đứng thứ 9, Mexico đứng thứ 12, Hàn Quốc thứ 13 và Thổ Nhĩ Kỳ thứ 17.

Báo cáo của Cebr cho biết GDP của Trung Quốc tính bằng USD có thể vượt Mỹ vào năm 2028, muộn hơn nhiều so với hầu hết các dự báo trước đây.

Trong khi đó, Anh sẽ thế chỗ của Đức trở thành nền kinh tế lớn nhất Tây Âu vào khoảng năm 2030./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/an-do-co-the-soan-ngoi-cua-nhat-ban-vao-nam-2028/237244.vnp