Ấn Độ: Chàng trai 21 tuổi mắc bệnh lạ khiến bụng phình to như bà bầu

Bikash Hazarika, 21 tuổi, sống ở một ngôi làng xa xôi ở Assam, đông bắc Ấn Độ mắc căn bệnh khiến bụng phình to vùn vụt như bà bầu, thậm chí không thể đi lại được.

Hazarika năm nay 21 tuổi, nặng 61kg nhưng phần bụng phình to của anh đã nặng tới 10kg. Suốt 5 năm, Hazarika ngủ ngồi được một tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày.

Tình trạng bệnh của anh đến sau một đợt nhiễm trùng nhỏ hoặc chỉ là một cơn đau tim. Nhiều người cho rằng, anh bị bệnh gan tắc nghẽn.

Hai năm trước, các chuyên gia chẩn đoán gan anh bị teo tóp, máu tích tụ trong gan do suy tim. Bác sĩ nói, phẫu thuật có thể cứu sống anh, nhưng nó tiêu tốn khoản 7.300 bảng Anh. Cha của anh chỉ là một lao động hợp đồng, không thể trả tiền cho ca phẫu thuật, anh chỉ biết về nhà nằm chờ chết.

Bụng Bikash Hazarika nặng tới 10kg.

Người cha Dili nói: “Tôi kiếm được 50 USD mỗi tháng nhưng phải nuôi tới 5 miệng ăn, chúng tôi đã bán nhà đi để chữa trị cho con, nhưng giờ tài chính cạn kiệt, không còn đủ cho việc phẫu thuật”. Hiện gia đình Bikash Hazarika đang cầu cứu chính phủ để có nguồn tiền phẫu thuật.

Hazarika có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Anh tâm sự: “ Tôi có lẽ đang nằm chờ chết, cuộc sống của tôi khá tốt đẹp trước đó, tôi đang mất dần hi vọng để chữa trị”.

Theo các chuyên gia, đây có thể là bệnh viêm gan tụy mãn tính là sự lưu lại của máu ở gan do suy tim nặng. Điều này làm tăng áp trong tĩnh mạch, có thể khiến cho gan trở nên đượm máu.

Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng. Những người khác bị đau bụng nhẹ. Trong trường hợp nặng, người mắc bệnh này có thể bị vàng da, tích tụ chất lỏng ở bụng, lách to và tổn thương gan hoặc sẹo. Điều trị tập trung vào việc giải quyết suy tim để phục hồi chức năng gan.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/an-do-chang-trai-21-tuoi-mac-benh-la-khien-bung-phinh-to-nhu-ba-bau-p42473.html